Campuchia bắt giữ 1 quản lý sòng bạc người Trung Quốc sau vụ 40 người Việt Nam bỏ trốn

24/08/2022 - 16:26

PNO - Tướng Keo Vannthan - phát ngôn viên Bộ Di trú - cho biết một quản lý sòng bạc người Trung Quốc bị bắt giữ và cảnh sát chuyên trách đang lập hồ sơ để trục xuất 11 công dân Việt Nam.

 

Công dân Việt Nam sau khi trốn lao động cưỡng bức ở một sòng bạc tại tỉnh Kandal tập trung tại một đồn biên phòng ở An Giang 
Công dân Việt Nam, sau khi trốn lao động cưỡng bức khỏi một sòng bạc ở tỉnh Kandal, tại một đồn biên phòng tỉnh An Giang 

Tướng Keo nói: "Chúng tôi đã thẩm vấn xong 11 công dân Việt Nam và đang chuẩn bị đề nghị Bộ Nội vụ sớm trục xuất họ khỏi Campuchia. Đối với quản lý sòng bạc người Trung Quốc, người đang bị tạm giữ, chúng tôi cần phải điều tra thêm".

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ hai nghi can người Việt vì hành vi “tổ chức xuất cảnh trái phép”, liên quan đến vụ 40 người Việt Nam bỏ trốn khỏi cảnh lao động cưỡng bức tại sòng bạc Golden Phoenix Entertainment Casino ở xã Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal.

Ngày 18/8, 40 công dân Việt Nam gồm 35 nam và 5 nữ bị lực lượng biên phòng An Giang bắt giữ sau khi bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo lời khai, nhóm đã trốn khỏi một sòng bạc ở Campuchia, nơi họ liên tục bị ép làm thêm giờ mà không được trả tiền.

Nạn nhân khai với cơ quan công an rằng thông qua mạng xã hội và người quen, họ bị dụ sang Campuchia làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Tuy nhiên, họ đã rất “sốc” khi bắt đầu công việc và cho biết hàng ngày, họ buộc phải lên mạng dụ dỗ mọi người nạp tiền vào tài khoản trực tuyến để đánh bạc.

Bà Chou Bun Eng - Thư ký Bộ Nội vụ Campuchia kiêm Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia chống buôn người (NCCT) - cho biết, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, bà Eng vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về khả năng vụ việc này có liên quan đến buôn người hoặc lừa đảo hay không.

Bà Eng nói: "Chúng tôi không thể kết luận từ một nguồn mà cần tổng hợp kết quả, chúng tôi phải tiến hành điều tra xác đáng dựa trên quy định của pháp luật. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề buôn người từ gốc rễ vì đó là vấn đề chúng tôi quan tâm".

Một sĩ quan Nhập cư Campuchia tư vấn cho những người lao động nhập cư Indonesia sau khi họ được giải cứu khỏi các tổ chức lừa đảo.
Một sĩ quan của Campuchia tư vấn cho những người lao động nhập cư Indonesia sau khi họ được giải cứu khỏi các tổ chức lừa đảo

Ông Moeun Tola - Giám đốc điều hành Trung tâm Liên minh lao động và nhân quyền - cho biết, Campuchia hiện đang bị cộng đồng quốc tế theo dõi gắt gao về các vấn đề nhân quyền, buôn bán người và vi phạm nhân quyền. Ông kêu gọi các cán bộ chuyên môn nghiên cứu rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Các nhà chức trách Campuchia phải có hành động kịp thời, bằng cách thực thi luật về việc mở cửa sòng bạc và các hình thức kinh doanh cá cược trực tuyến khác để khôi phục uy tín quốc gia” - ông Tola nói thêm.

Linh La (theo Khmertimeskh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI