Cam Canh, bưởi Diễn ồ ạt "Nam tiến"

20/12/2020 - 14:38

PNO - Các loại trái cây đặc sản miền Bắc như cam Canh, bưởi Diễn vào mùa được các đầu mối đưa về TPHCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ với lượng lớn.

Tại các chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, Tân Sơn Nhất, Nguyễn Văn Trỗi, Gò Vấp... (TPHCM), cam Canh, bưởi Diễn, cam xoàn, cam sành, cam Vinh, quýt đường... đang rộ hàng, giá giảm từ 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Theo đó, cam Canh 50.000 – 55.000 đồng/kg, cam xoàn 35.000 – 40.000 đồng/kg, cam sành 15.000 – 20.000 đồng/kg; cam Cao Phong (Hòa Bình) 35.000 đồng/kg... Tiểu thương cho biết các loại trái cây trong nước đang về nhiều nhưng từ nay đến Tết giá có chiều hướng tăng.

Riêng bưởi Diễn, tiểu thương bán theo trái, giá 100.000 đồng/3 trái. Đây là loại bưởi nhỏ, da xấu nhưng ăn ngon; còn loại bưởi Diễn trái lớn, chưng đẹp thì 50.000 đồng/trái nhưng ít người mua. Người bán hướng dẫn khách chọn mua cam Canh cũng theo tiêu chí này, chưng thì mua trái lớn, có cành đẹp nhưng ăn thì chỉ nên chọn trái nhỏ ngon ngọt hơn do cây lâu năm.

Cam canh, bưởi diễn về chợ nhiều, giá giảm còn 50.000 đồng/kg cam, 100.000 đồng/3 trái bưởi.
Cam Canh, bưởi Diễn về chợ nhiều, giá giảm còn 50.000 đồng/kg cam, 100.000 đồng/3 trái bưởi.

Theo chị Thương, chuyên bán hàng Bắc tại chợ Căn cứ 26A (Q.Gò Vấp, TPHCM), so với tuần trước, hiện cam Canh, bưởi Diễn về chợ nhiều hơn nên giá giảm. Tuy nhiên, càng cận Tết, cước phí vận chuyển tăng, giá hai mặt hàng này dự báo sẽ tăng gấp đôi. 

Thu hoạch cam Canh, bưởi Diễn từ vườn gia đình trồng, chị Thương cho biết, năm nay trái chín sớm hơn một tháng so với mọi năm nên giá giảm. Giá bưởi Diễn bán ra tại vườn giảm gần 50% so với năm ngoái, từ 15.000 – 17.000 đồng/trái hiện chỉ còn 7.000 – 8.000 đồng/trái, năng suất thu hoạch dự kiến cũng chỉ đạt 50 – 60% so với mùa trước, giá hàng đẹp để chưng vào cận Tết chắc chắn sẽ tăng cao; hàng trái nhỏ, xấu để ăn sẽ chỉ tăng giá nhẹ.

Mận đang khan hàng, giá tăng gần gấp đôi lên 45.000 đồng/kg.
Mận đang khan hàng, giá tăng gần gấp đôi lên 45.000 đồng/kg.

Trong khi nhiều loại trái cây đặc sản phía Bắc vào mùa thì nhiều nhóm trái cây tại các tỉnh phía Nam đã qua hoặc chưa vào vụ thu hoạch nên giá khá cao. Mận từ 25.000 – 30.000 đồng/kg vọt lên 45.000 – 50.000 đồng/kg, thời điểm rẻ giá mận chỉ 15.000 – 20.000 đồng/kg; dưa lưới 50.000 đồng/kg lên 55.000 – 60.000 đồng/kg, trái nhỏ.

Chị Nga, bán hàng Ninh Thuận tại chợ này cho biết, dưa lưới hàng đẹp trái phải đạt 1,5kg trở lên, thời tiết xấu ảnh hưởng nên dưa lưới chị đang bán chỉ khoảng trên, dưới 1kg nên hơi khó bán. Do hàng trong nước khan hiếm nên nhiều mối tăng nhập hàng Trung Quốc về bán, khiến không út người nhầm lẫn. Theo chị Nga, người tiêu dùng khi chọn mua dưa lưới nên để ý trái tròn, màu vỏ dưa xanh, lưới phủ đều trái lên gần sát cuống, cuống dưa cong... thì mới đúng dưa lưới trong nước (Ninh Thuận, Gia Lai...); còn dưa lưới trái thuôn dài, vỏ ngả vàng, màng lưới không kín đều, cuống dựng thẳng đứng... là dưa lưới Trung Quốc. Dưa lưới Trung Quốc ăn rất ngọt và cùi hơi mềm; dưa lưới Việt Nam ăn giòn, vị ngọt thanh và cùi dày hơn...

Giá một số nhóm hàng trái cây khác cũng tăng giá nhẹ. Nho kẹo Ninh Thuận cũng đang ở mức khá cao: 140.000 – 160.000 đồng/kg, hàng về ít, khách chuộng. Nhãn lồng cũng tăng giá từ 35.000 đồng/kg lên 40.000 – 45.000 đồng/kg... Riêng giá nho đỏ, táo gió, táo bom Ninh Thuận ổn định, dao động từ 25.000 – 60.000 đồng/kg. Dưa hấu Long An 15.000 – 17.000 đồng/kg, thanh long 25.000 – 30.000 đồng/kg, vú sữa Lò Rèn 35.000 đồng/kg...

Mặt hàng nho kẹo Ninh Thuận khách chuộng, giá cao 140.000 đồng/kg.
Mặt hàng nho kẹo Ninh Thuận khách chuộng, giá cao -  140.000 đồng/kg.

Dù vậy, so với mức giá sỉ tại các chợ đầu mối TP.HCM thì giá bán lẻ các mặt hàng trái cây trong nước hiện chênh khá cao. Điển hình, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM), giá nho đỏ Phan Rang (Ninh Thuận) chỉ 16.000 đồng/kg, tiểu thương chợ lẻ bán 45.000 – 60.000 đồng/kg; thanh long 18.000 đồng/kg, giá lẻ gần gấp đôi, với lý do “hàng loại 1, trái đẹp, chất lượng hơn nên giá cao”.

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức khẳng định, ngoại trừ hai mặt hàng quýt tiều và táo Fuji Hàn Quốc không có hàng cả tháng nay, các loại trái cây khác vẫn về chợ đều, giá ổn định, nhiều loại có xu hướng giảm từ 2.000 – 5.000 đồng/kg, như: cam sành, thanh long, mãng cầu tròn, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc...Tổng lượng hàng rau củ, trái cây nhập chợ khoảng 3.200 –  3.400 tấn/đêm, chợ ngày rằm thường tăng lên 4.100 – 4.400 tấn/đêm.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI