Giá rau củ chợ lẻ tăng, nhiều đặc sản “đứt” hàng

17/12/2020 - 16:08

PNO - Giá một số loại rau củ tại các chợ lẻ tăng cao, có mặt hàng tăng gần 50%. Rong nho không có hàng về chợ, tiểu thương bán rong nho tách nước.

Ghi nhận tại các chợ lẻ TPHCM, trong khi các loại rau gia vị, rau ăn lá đang ổn định giá thì nhóm hàng củ có chiều hướng tăng cao. Cụ thể, bầu, bí từ 20.000 – 25.000 đồng/kg tăng lên 25.000 – 30.000 đồng/kg; đậu que 40.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg; đậu bắp tăng cao từ 35.000 lên đến 60.000 đồng/kg…Tại một số chợ như Tân Định (Q.1), Nguyễn Văn Trỗi (Q.3)… các mặt hàng súp lơ, cà tím, cà rốt, khoai tây… tăng nhẹ 2.000 – 3.000 đồng/kg. Theo tiểu thương, giá các mặt hàng trên tăng do lượng hàng về chợ đầu mối ít, giá sỉ nhập vào cao nên giá bán lẻ cao.

Tuy nhiên, đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM) cho biết lượng hàng về chợ vẫn ổn định, dao động từ 3.200 – 3.400 tấn/đêm; thời điểm rằm lượng hàng nhập chợ tăng lên mức 4.100 – 4.400 tấn/đêm.

Hiện, giá các mặt hàng tại chợ đầu mối Thủ Đức có chiều hướng giảm sau ngày chay (1/11 Âm lịch). Trong hơn 30 mặt hàng rau, củ về chợ, chỉ có dưa leo, khổ qua tăng nhẹ 1.000 – 2.000 đồng/kg, lên lần lượt 8.000 đồng/kg, 12.000 đồng/kg; còn bầu, bí, đậu cove, cà chua, hạt sen…giá giảm từ 1.000 – 20.000 đồng/kg, tùy mặt hàng. Các mặt hàng còn lại giá ổn định. Riêng tỏi Lý Sơn hơn 2 tuần nay không có hàng về chợ.

Tiểu thương bán đặc sản Bình Thuận cho biết rong nha bị đứt hàng hơn tuần nay và chưa biết khi nào có hàng bán lại.
Tiểu thương bán đặc sản Bình Thuận cho biết rong nho bị "đứt" hàng hơn tuần nay và chưa biết khi nào có hàng bán lại

Không chỉ tỏi Lý Sơn, mặt hàng rong nho mới phổ biến thời gian gần đây cũng đang trong tình trạng không có hàng bán. Tại một số chợ, tiểu thương nhập rong nho tách nước để bán thay thế rong nho tươi.

Chị Nhân – chuyên bán đặc sản Bình Thuận tại chợ Gò Vấp (TPHCM) cho biết nguồn rong nho tươi chủ yếu từ Bình Thuận, Nha Trang nhưng hơn một tuần nay ảnh hưởng mưa nên mối lái không thu hoạch được, chưa biết khi nào có hàng lại. Một số khách chờ mua rong nho tươi chứ không mua rong nho tách nước.

Giá rong nho tươi dao động từ 90.000 – 110.000 đồng/kg, còn rong nho tách nước khoảng 22.000 – 25.000 đồng/gói 20gr. Theo chị Nhân, rong nho tách nước sau khi ngâm nước nở ra lượng nho gấp 3 lần, chất lượng khoảng 90 – 95% so với rong nho tươi. Theo dự báo của tiểu thương, khi có hàng, giá rong nho tươi sẽ không tăng.

Nguyễn Cẩm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyễn phương 18-12-2020 05:04:53

    Rong nho không phải thực phẩm thiết yếu ,chẳng có gì lo .Mặt hàng đang cháy chính là ớt một gia vị tưởng chừng không bao giờ thiếu lại đang không có hàng .

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI