Cà Mau: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan nam công nhân không khai báo y tế

10/09/2021 - 13:03

PNO - Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan một nam công nhân.

Ngày 10/9, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 23/8, L.M.H. (ngụ xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tạm trú tại Khóm 8, phường 8, TP. Cà Mau, là công nhân của Tập đoàn thủy sản Minh Phú), biết mình có tiếp xúc gần với N (bệnh nhân F0), ở cùng dãy nhà trọ với H. Tuy nhiên, H. đã cùng vợ về quê vợ tại ấp 1/5, xã Khánh Bình, mà không khai báo y tế theo quy định.

phong tỏa khu vực xung quanh Tập đoàn thủy sản Minh Phú nhằm truy vết các lao động tiếp xúc với bệnh nhân L.M.H.
Phong tỏa khu vực xung quanh Tập đoàn thủy sản Minh Phú nhằm truy vết các lao động tiếp xúc với bệnh nhân L.M.H.

Trước đó, ngày 6/9, Tập đoàn thủy sản Minh Phú tổ chức test nhanh COVID-19 cho hơn 1.370 lao động còn ở nhà (không làm việc theo phương án 3 tại chỗ) để chuẩn bị làm việc lại theo phương án sản xuất bình thường mới và phát hiện anh H. mắc COVID-19, dẫn đến lây lan dịch bệnh tại ấp 1/5. Qua đó, ngành chức năng đã xác định có 6 F0, 64 F1, 465 F2, 101 F3 và phải phong tòa cách ly y tế 2 ấp trên địa bàn xã Khánh Bình.

Sau đó, cơ quan chức năng Cà Mau tạm thời phong tỏa khu vực xung quanh Tập đoàn thủy sản Minh Phú nhằm truy vết các lao động tiếp xúc với bệnh nhân L.M.H. 

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI