Ca dương tính thứ 14 của Hà Nội là chủ cửa tiệm tóc, tiếp xúc với bệnh nhân 1.723

31/01/2021 - 22:34

PNO - Chủ một tiệm cắt tóc, gội đầu tại Xuân Phương (Hà Nội) là ca dương tính thứ 14 của Hà Nội, tiếp xúc với bệnh nhân 1.723 (vợ của bệnh nhân 1.694).

 

Tối 31/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận ca dương tính thứ 14 trên địa bàn, là chủ cửa tiệm gội đầu có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, bệnh nhân H.T.T., 40 tuổi, ở 342 đường Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân làm việc tại nhà - là tiệm cắt tóc, gội đầu Thanh Huyền, đối diện với nhà bệnh nhân 1.723 (sinh năm 1987, vợ của bệnh nhân 1.694). Chị T. có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1.723.

Bệnh nhân T. được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 58, Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội). Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội khẳng định, bệnh nhân T. dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh này, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn, những ai đến hiệu cắt tóc Thanh Huyền số 342 Phúc Diễn, phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 26-28/1 phải tự cách ly tại nhà.

Đồng thời, những người này cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ phòng chống COVID-19 hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969082115 và 0949396115.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI