Bình Dương phong tỏa Trường Đại học Thủ Dầu Một và khu nhà trọ có nữ sinh viên mắc COVID-19

01/02/2021 - 11:34

PNO - Cơ quan chức năng đã lập chốt chặn, phong tỏa toàn bộ các lối vào Trường Đại học Thủ Dầu Một và khu nhà trọ có sinh viên mắc COVID-19.

Sáng ngày 1/2, toàn bộ khu phố 5, 6, 7 phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đều bị phong tỏa. Cơ quan chức năng lập chốt chặn các lối vào Trường Đại học Thủ Dầu Một và khu trọ nơi bệnh nhân là sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một ở.

Đường Trần Văn Ơn trước đại học Thủ Dầu Một bị chốt chặn ở cả 2 đầu đường
Cơ quan chức năng chốt chặn cả 2 đầu đường Trần Văn Ơn (trước Trường Đại học Thủ Dầu Một)
Nguời dân mua lương thực sau đó nhờ người mang đến trước điểm chốt chặn
Tiếp tế lương thực cho người thân trong khu vực bị phong tỏa

Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng đã thông báo cho khoảng gần 300 giảng viên, sinh viên có tiếp xúc với bệnh nhân N.T.M.A đến trường để khai báo y tế và đi cách ly tập trung.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực truy vết những người tiếp xúc với ca dương tính thứ hai này.

Một số hình ảnh khu vực bị phong tỏa vào sáng 1/2:

Lực lượng chức năng hướng dẫn sinh viên đi vào khu vực trường đại học
Lực lượng chức năng hướng dẫn sinh viên vào Trường Đại học Thủ Dầu Một
Khu nhà trọ
Các con hẻm dẫn đến khu nhà trọ bệnh nhân N.T.M.A ở cũng bị phong tỏa
Khu phố 5, 6, 7 phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một bị phong tỏa
Khu phố 5, 6, 7 phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một bị phong tỏa
Một số
Sạp trái cây ngay trước khu vực phong tỏa phục vụ người dân
Người dân khá bất ngờ trước việc bị phong toả
Người dân khá bất ngờ trước việc bị phong tỏa
Cô gái mang đồ đưa cho người thân trong khu vực bị phong toả
Cô gái gửi đồ tiếp tế cho người thân ở khu vực bị phong tỏa
Video: Người dân mua lương thực trước khu vực bị phong tỏa ở Bình Dương

 

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI