Bình Định sẽ thuê máy bay đón dân về quê

18/07/2021 - 14:23

PNO - Dự kiến trong 2 tuần tới, tỉnh Bình Định thuê máy bay đón 1000 công dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam trở về.

 

+1: Chốt kiểm tra y tế tại cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) triển khai. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chuyên môn tại chốt kiểm tra y tế cảng hàng không Phù Cát
Chốt kiểm tra y tế tại cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Bình Định do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) triển khai. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chuyên môn tại chốt kiểm tra y tế cảng hàng không Phù Cát

Đó là thông tin được ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đưa ra tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông tin thêm về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chiến dịch tiêm vắc xin toàn tỉnh và việc tiếp nhận công dân Bình Định từ TPHCM và các tỉnh phía Nam trở về trong thời gian tới.

Theo đó, Bình Định đón khoảng 1.000 người là công dân địa phương trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn trong việc tiếp nhận công dân, địa phương có phương án bố trí các điểm cách ly phù hợp. Tỉnh Bình Định dùng nguồn lực xã hội hóa để thuê máy bay đón công dân trở về, kiểm soát y tế tại chốt khai báo y tế sân bay Phù Cát, hướng dẫn công dân thực hiện cách ly y tế đúng quy định. "Ngay lúc này đây, rất nhiều công dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, điều cấp thiết phải tổ chức sớm đón bà con trở về quê hương. Chúng tôi dùng nguồn lực xã hội hóa mà không sử dụng ngân sách nhà nước để thuê máy bay đón công dân trở về. Đây là cách nhanh nhất mà chúng ta có thể thực hiện lúc này. Đón người dân về bằng đường hàng không, thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm tra ở Cảng hàng không là cách kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch của địa phương; đồng thời là cách giảm áp lực cho TPHCM lúc này", ông Long nhấn mạnh.

Báo cáo của ngành Y tế Bình Định, hiện năng lực điều trị F0 của tỉnh là 600 bệnh nhân, khả năng chuẩn bị chỗ cách ly là 10.000 chỗ, trong đó có thể đưa vào sử dụng ngay 4.000 chỗ bao gồm 20 điểm cách ly tập trung ở các địa phương và 7 điểm cách ly quân sự. 

Tính đến trưa ngày 18/7, tỉnh Bình Định ghi nhận 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 21 trường hợp nhiễm bệnh tại tỉnh, 22 trường hợp là nhập cảnh vào địa phương (25% ca bệnh là có lịch trình di chuyển từ TPHCM) trở về.

Hạ Vũ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI