Bình Định ngày càng căng thẳng với dịch COVID-19

26/07/2021 - 14:27

PNO - Tỉnh Bình Định vừa ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19, xuất hiện nhiều ổ dịch thứ phát trong cộng đồng ở các địa phương.

Xuất hiện các ổ dịch thứ phát trong cộng đồng

Sáng 26/7, Bình Định ghi nhận 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính lên 106. Có 6/11 huyện, thị xã, thành phố xuất hiện ca bệnh. Trong đó riêng xã Cát Tường (huyện Phù Cát) có 18 trường hợp, 5/18 trường hợp là nhân viên Trạm Y tế xã Cát Tường.

Các ca nhiễm ở Cát Tường đều về từ vùng dịch TPHCM và các tỉnh phía Nam, hiện trở thành ổ dịch thứ phát trong cộng đồng. Sau TX. An Nhơn, huyện Phù Cát là địa phương thứ 2 của tỉnh Bình Định xuất hiện ổ dịch thứ phát trong cộng đồng. 

kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, bằng mọi biện pháp phải bảo vệ, kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lây lan
Bình Định kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan

TP. Quy Nhơn ghi nhận 23 ca nhiễm, nguồn lây chủ yếu từ bên ngoài về. Bình Định đã chỉ đạo các cấp chính quyền TP. Quy Nhơn tập trung tối đa, kích hoạt tối đa phương án phòng, chống dịch, ngăn dịch từ bên ngoài vào thành phố.

Chỉ trong tuần qua, Bình Định phát hiện 2 trường hợp người từ vùng dịch về "lọt" chốt kiểm soát vào thành phố. Cụ thể, ngày 24/7, Công an Bình Định tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam về trường hợp nữ 19 tuổi (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, TP. Hà Nam) dương tính với SARS-CoV-2, di chuyển từ Phú Yên ra TP. Quy Nhơn ngày 22/7 thuê nhà nghỉ lưu trú 1 đêm trước khi về địa phương vào ngày 23/7.

6/11 huyện, thị xã, thành phố tại Bình Định đã xuất hiện ca bệnh
6/11 huyện, thị xã, thành phố tại Bình Định đã xuất hiện ca bệnh

Trong ngày 24/7, một trường hợp khác dương tính với SARS-CoV-2 từ Phú Yên ra Quy Nhơn thuê nhà nghỉ Đ.K gần Bến xe khách Trung tâm TP. Quy Nhơn. Ngành y tế Quy Nhơn không thực hiện biện pháp phòng chống dịch, chủ nhà nghỉ Đ.K là F1 đi khám ở phòng khám tư nhân T.M trên địa bàn TP. Quy Nhơn, tiếp xúc gần với 12 nhân viên y tế. 

Tập trung cho Quy Nhơn chống dịch

Ngày 25/7, trong buổi làm việc với UBND TP. Quy Nhơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đánh giá, nguy cơ dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, riêng TP. Quy Nhơn là trung tâm có vị trí quan trọng, do đó phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, bằng mọi biện pháp phải bảo vệ, kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lây lan "vì nếu không giữ được Quy Nhơn thì cả tỉnh Bình Định thất thủ".

Quy Nhơn chuẩn bị 7 phương án trong công tác phòng, chống dịch
Quy Nhơn chuẩn bị 7 phương án trong công tác phòng, chống dịch

Theo đó, chính quyền tỉnh Bình Định chỉ đạo ngành y tế, UBND TP. Quy Nhơn bổ sung nhân lực cho các chốt kiểm soát y tế, thực hiện tốt 7 phương án và 6 lực lượng để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả. Cụ thể:

Quy Nhơn chuẩn bị 7 phương án gồm: phòng chống dịch cụ thể có sự phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng; điều trị F0; cách ly tập trung; cung cấp nhu yếu phẩm; lưu thông hàng hóa; sản xuất trong tình hình dịch; phương án tiêm vắc xin COVID-19. 6 lực lượng gồm: lực lượng chỉ đạo, lực lượng y tế, lực lượng cung cấp cho các chốt và khu cách ly, lực lượng phòng chống dịch tại cơ sở và lực lượng tình nguyện viên.

Trước đó, TP. Quy Nhơn tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ 12g ngày 23/7 không tập trung 3 người ngoài phạm vi công sở, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người nơi cộng cộng, khuyến khích người dân tập thể dục tại nhà, không tập trung ở công viên, quảng trường...

Để đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa thiết yếu trong mùa dịch, Sở GTVT tỉnh Bình Định cung cấp thông tin về luồng xanh quốc gia đi qua địa phận Bình Định gồm hướng Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên đi theo hướng quốc lộ 1A và ngược lại; hướng Bình Định - Gia Lai đi theo hướng quốc lộ 19 và ngược lại. Hiện có 2.617 tài xế đăng ký tiêm vắc xin, Bình Định đã thực hiện tiêm ở một số địa phương theo đúng quy định.

Hạ Vũ

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI