Bình Định: Ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 là thuyền viên tàu hàng vào biển Quy Nhơn

19/08/2021 - 22:03

PNO - Đó là các thuyền viên của tàu Victoria vào biển Quy Nhơn đang dừng ở phao số 0 để làm thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm nhanh dương tính COVID-19.

 

Cảng Quy Nhơn nơi tiếp nhận tàu hàng Victoria đang neo đậu tại vị trí phao số 0
Cảng Quy Nhơn nơi tiếp nhận tàu hàng Victoria đang neo đậu tại vị trí phao số 0

Ngày 19/8, tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19, tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh đến nay là 530 trường hợp. Trong đó, có 9 bệnh nhân là thuyền viên trên tàu hàng nội địa Victoria neo tại phao số 0 - biển Quy Nhơn làm thủ tục trước khi vào cảng Quy Nhơn.

Theo đó, từ ngày 3/8-12/8, tàu hàng Victoria di chuyển qua các tỉnh, thành phố là Hà Tĩnh, TPHCM, TP. Vũng Tàu; ngày 13/8-16/8 tàu vào vùng biển Quy Nhơn neo đậu tại phao số 0 để thực hiện các thủ tục, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian neo đậu, các thuyền viên thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; chuyển cách ly tại Bệnh viện y học cổ truyền - phục hồi chức năng (cơ sở 1); xét nghiệm RT-PCR ngày 19/8 cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Ngành Y tế triển khai các giải pháp khoanh vùng khử khuẩn khu vực liên quan.

Hiện nay, do liên tục ghi nhận nhiều trường hợp ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, ngày 19/8, UBND tỉnh Bình Định quyết định thực hiện giãn cách xã hội thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 20/8. Trước đó, huyện Tuy Phước thực hiện đóng cửa chợ Diêu Trì, xét nghiệm nhanh toàn bộ các tiểu thương trong chợ do liên quan tới ca F0 buôn bán tại đây.

Hạ Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI