"Biển người" chen chân mua vé tham quan chùa Tam Chúc ngày mùng Năm Tết

05/02/2022 - 18:43

PNO - Hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về tham quan, du lịch khiến chùa Tam Chúc (Hà Nam) đông kín, các điểm bán vé và giao thông quanh khu vực bị quá tải, nhiều người đợi cả tiếng đồng hồ mới tới lượt.

 

Theo ghi nhận của PV, ngày 5/2 (tức mồng 5 Tết), hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để chiêm bái, tham quan, du lịch...
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 5/2 (tức mồng Năm Tết), hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, để chiêm bái, tham quan, du lịch...
Vào hai ngày nghỉ lễ cuối cùng, cùng với việc nhiều ngôi chùa lớn ở Hà Nội chưa mở cửa trở lại, nhiều gia đình tranh thủ đổ về đây đi lễ chùa, tham quan du lịch khiến khu vực nhà chờ mua vé đông nghịt người.
Vào hai ngày nghỉ lễ cuối cùng, cùng với việc nhiều ngôi chùa lớn ở Hà Nội chưa mở cửa trở lại, nhiều gia đình tranh thủ đổ về đây đi lễ chùa, tham quan du lịch khiến các khu vực tại chùa Tam Chúc luôn trong tình trạng đông nghịt người.
Cảnh hàng nghìn người chen chân vào khu du lịch chùa Tam Chúc ngày đầu năm mới
Hàng nghìn người chen chân vào khu du lịch chùa Tam Chúc ngày đầu năm mới.
Khu vực khai báo y tế tại chùa Tam Chúc chật kín người.
Khu vực khai báo y tế tại chùa Tam Chúc chật kín người.
Từng đoàn người chen chân chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan chùa Tam Chúc
Từng đoàn người chen chân chờ được mua vé thuyền, vé xe điện để tham quan chùa Tam Chúc.
Tại khu vực quầy bán vé để vào tham quan chùa Tam Chúc, hàng trăm người đứng chen chân nhau, chờ tới lượt mua vé.
Tại khu vực quầy bán vé để vào tham quan chùa Tam Chúc, hàng trăm người đứng chen chân nhau, chờ tới lượt mua vé. 
Còn khu vực đợi lên thuyền vào khu du lịch cũng ken đặc người chờ đợi nhau để đến lượt.
Khu vực đợi lên thuyền vào khu du lịch cũng ken đặc người.
Trước tình trạng “biển người” ken đặc như vậy,  đại diện chùa Tam Chúc cho biết chùa đã huy động hơn 500 nhân viên phục vụ khách tham quan. Hàng trăm xe điện cùng 20 xe 29 chỗ được điều động, tăng cường để đưa khách từ bên trong chùa ra cổng và ngược lại. 22 thuyền công suất lớn và 60 thuyền nhỏ phục vụ di chuyển qua hồ khi vào khu chùa chính.
Trước tình trạng “biển người” chen chúc nhau, đại diện chùa Tam Chúc cho biết chùa đã huy động hơn 500 nhân viên phục vụ khách tham quan. Hàng trăm xe điện cùng 20 xe 29 chỗ được tăng cường để đưa khách từ bên trong chùa ra cổng và ngược lại. 22 thuyền công suất lớn và 60 thuyền nhỏ được điều động chuyên chở khách qua hồ khi vào khu chùa chính.
Được biết, hôm nay chùa Tam Chúc đón nhận lượng khách đông nhất trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trước đó, từ mùng 2 tới mùng 4 Tết Nhâm Dần, chùa Tam Chúc cũng đón hơn một vạn lượt khách tham quan. Trong dịp đầu năm 2021, ngày cao điểm chùa Tam Chúc đón 5 vạn du khách và từng có thời điểm phải tạm đóng cửa do không bảo đảm an toàn chống dịch.
Được biết, hôm nay chùa Tam Chúc đón nhận lượng khách đông nhất trong năm ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trước đó, từ mùng Hai tới mùng Bốn Tết, chùa Tam Chúc cũng đón hơn một vạn lượt khách tham quan. 

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI