Hà Nội: Nhiều đền chùa đóng cửa để phòng dịch, người dân vái vọng ngoài cổng

01/02/2022 - 14:42

PNO - Người Hà Nội vẫn giữ nếp đi lễ chùa ngày Mùng Một. Tuy nhiên, nhiều đền chùa không mở cửa để phòng chống dịch, người dân đứng vái vọng từ bên ngoài.

 


 

1
Sáng đầu tiên của năm mới, người dân Hà Nội sau khi dạo phố thường có thói quen tới các chùa lớn để thắp hương dâng lễ, cầu bình an

 

2
Chùa Quán Sứ là một trong những điểm đến tâm linh của người dân Thủ đô do nằm ở trung tâm thành phố. Ngày đầu năm chùa Quán Sứ thường đón hàng ngàn lượt người tới dâng lễ.

 

3
Để phòng tránh dịch bệnh, nhà chùa đã đặt nhiều thông báo nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế

 

4
Đền Ngọc Sơn năm nay không mở cửa đón người dân tới làm lễ. Mọi năm, đây là điểm thu hút rất nhiều người, do đền nằm ở vị trí thuận tiện việc đi du xuân kết hợp tham quan, cầu may.

 

5
Ban Quản lý Đền Ngọc Sơn có thông báo không bán vé, không mở cửa để phòng chống dịch COVID-19

 

 

6
Không được vào trong, người dân đứng làm lễ vái vọng từ bên ngoài cổng đền Ngọc Sơn

 

7
Tháp Bút nằm bên ngoài đền. Nhiều người trèo hẳn lên lên cao để làm lễ.

 

 

8
Tại Chùa Hà, người dân đến làm lễ khá đông. Đây là ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội thu hút bạn trẻ tới cầu may mắn đường tình duyên.

 

 

9
Trong ngày đầu năm mới, nhiều gia đình có thói quen tới đền chùa thắp hương cầu hạnh phúc, bình an

 

 

9
Từ nhiều tháng nay, Chùa Hà đã không mở cửa nên người dân đã quen với việc làm lễ từ bên ngoài. Việc hoá vàng, cũng có người nhà chùa đứng ra thực hiện để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI