Hàng ngàn người đi lễ Đền Hùng ngày đầu năm

01/02/2022 - 18:33

PNO - Ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, hàng ngàn người dân thập phương đổ về Đền Hùng dâng hương, cầu may mắn, an vui, sức khỏe cho gia đình.

 

Ngày mùng 1 Tết, rất đông người dân ở khắp mọi miền đất nước về Đền Hùng dâng hương, kính lễ
Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, rất đông người dân ở khắp mọi miền đất nước đổ về Đền Hùng dâng hương, kính lễ.

 

Ngay sáng Mùng 1 Tết, rất đông người dân ở khắp mọi miền đất nước về Đền Hùng dâng hương, kính lễ với mong muốn cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Ai ai cũng mong muốn một năm mới an lành, hạnh phúc.
Ngay từ sân hành lễ và sân dẫn tới cổng Đại môn, dòng người thập phương đã đông đúc kéo dài
Ngay từ sân hành lễ và sân dẫn tới cổng Đại môn, dòng người thập phương kéo dài.
Mọi người đều đeo khẩu trang và tuân thủ quy tắc phòng dịch bệnh Covid-19. 
Mọi người đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch. 

 

Người dân thành kính dâng hương ngay trước Cổng Đền
Rất đông người dân dâng hương trước cổng Đền Hùng.
Các tuyến đường dẫn vào Khu di tích lịch sử đền Hùng nườm nượp dòng người từ khắp mọi miền đất nước. Không ít người từ các tỉnh thành khác cũng tìm về đất Tổ, hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng.
Các tuyến đường dẫn vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng nườm nượp dòng người từ khắp mọi miền đất nước. Không ít người từ các tỉnh thành khác cũng tìm về đất Tổ, hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.
Ngày đầu năm mới, tại sân các đền chật cứng người.
Ngày đầu năm mới, tại sân các đền chật cứng người.
Mọi người thành tâm dâng hương thơm, lễ vật để cầu mong Tổ tiên phù hộ cho một năm bình an may mắn, thuận buồm xuôi gió.
Mọi người thành tâm dâng hương thơm, lễ vật để cầu mong tổ tiên phù hộ cho một năm bình an may mắn, thuận buồm xuôi gió.
Do lượng người thắp hương quá lớn, ban quản lý liên tục cử người rút bớt những nén hương của người dân.
Do lượng người thắp hương quá đông, ban quản lý liên tục cử người rút bớt các nén hương của người dân.

 

Phía trước Cổng Đền Thượng lúc nào cũng tấp nập khách vào dâng lễ.
Phía trước cổng Đền Thượng luôn tấp nập khách vào dâng lễ.
Trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, mong muốn lớn nhất của nhiều người trong năm mới là được bình an.
Trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mong muốn lớn nhất của nhiều người trong năm mới là được bình an.
 Anh Nguyễn Duy Hùng (phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ ) chia sẻ: 'Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, tôi cùng vợ con đều đi lễ Đền Hùng vào sáng mùng 1 Tết. Năm nay dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch covid -19, thế nhưng nhà tôi vẫn chọn đền Hùng là điểm đến ngày đầu năm, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự thuận lợi'.
Anh Nguyễn Duy Hùng (phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ) chia sẻ: "Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, tôi cùng vợ con đều đi lễ Đền Hùng vào ngày mùng 1 tết. Năm nay gia đình tôi vẫn chọn Đền Hùng là điểm đến ngày đầu năm, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự thuận lợi".
Người dân thập phương đổ về  đền Hùng.
Rất đông người dân thập phương đổ về Đền Hùng kính lễ.
Khu di tích Đền Hùng nằm trên ngọn núi Hùng hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu tỉnh Phú Thọ có 4 đền, 1 chùa và lăng vua Hùng. Bao gồm: Đền Thượng và lăng trên đỉnh núi - Đền Trung - Đền Hạ và chùa - Đền giếng. Hành trình của du khách là lên Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng và xuống đền Giếng ở chân núi là kết thúc cuộc hành trình.
Khu di tích Đền Hùng nằm trên ngọn núi Hùng hay còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh thuộc xã Hy Cương, huyện Phong Châu tỉnh Phú Thọ có 4 đền, 1 chùa và lăng vua Hùng. Bao gồm: Đền Thượng và lăng trên đỉnh núi - Đền Trung - Đền Hạ và chùa - Đền Giếng. Hành trình của du khách là lên Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng và xuống Đền Giếng ở chân núi là kết thúc cuộc hành trình.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI