Biển Đông sắp hứng bão số 9, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung

12/12/2021 - 17:11

PNO - Ngày 12/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó bão số 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), cách bờ biển phía nam Philippines khoảng 2.000km về phía đông. Dự báo, trong 1, 2 ngày tới, ATNĐ có thể mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 16-17/12, bão đi vào phía nam Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa và nam Biển Đông. Ngày 19-20/12, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Dự báo, ngày 19-20/12, bão số 9 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Dự báo, ngày 19-20/12, bão số 9 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ

Thứ hai, các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, nhất là các tỉnh vừa chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác trên biển, ven biển.

Thứ ba, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển

Trước đó, ngày 11/12, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Văn bản nêu rõ, theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 12/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2m-3m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2m-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió Đông Bắc; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Từ đêm 12/12, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, nhiệt độ 14-17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế 16-19 độ.

Không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 12/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (12/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (12/12) và ngày mai (13/12), ở Bắc bộ và Thanh Hóa có nơi có mưa nhỏ. Từ ngày 12/12 đến hết ngày 14/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm nay (12/12), ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế 16-19 độ.

Đêm nay và ngày mai (13/12), trong đất liền ở phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối nay (12/12), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI