Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tập trung lập lại trật tự xây dựng

11/07/2019 - 10:56

PNO - Tích cực góp phần lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn TP là một trong các nhiệm vụ tới đây của HĐND, được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân định hướng, chỉ đạo.

Sáng 11/7, HĐND Thành phố khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 15. Đây là lần đầu tiên HĐND áp dụng kỳ họp không giấy.

Bi thu Nguyen Thien Nhan yeu cau tap trung lap lai trat tu xay dung
Bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh các nội dung trọng tâm mà kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận: Đánh giá tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Điều chỉnh quyết toán ngân sách; Đầu tư công trung hạn 2016-2020; Sở GD-ĐT báo cáo tình hình năm học 2018-2019 và công tác chuẩn bị năm học 2019-2020; Kết quả giám sát tiến độ và hiệu quả các dự án chống ngập; Các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12; Quyết định chương trình hành động giám sát năm 2020 của HĐND Thành phố; Xem xét một số báo cáo của Thường trực và các ban của HĐND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố…

Bi thu Nguyen Thien Nhan yeu cau tap trung lap lai trat tu xay dung
Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo, định hướng hoạt động của HĐND, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao các kết quả đạt được của HĐND, phát huy tinh thần làm việc chủ động, trong đó sử dụng mô hình kỳ họp không giấy; bắt kịp hơi thở cuộc sống, đẩy mạnh tiến độ các dự án chống ngập..

Theo ông Nhân, mặc dù bình quân mỗi ngày, TP.HCM thu ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng, đạt 48,43% so với dự toán; Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm ước đạt 611.525 tỷ đồng... nhưng vẫn còn nhiều tồn tại cần giải quyết. 

"Quy hoạch chậm điều chỉnh, thiếu đồng bộ, chưa thực sự nghiêm túc, đất đai hạ tầng phát triển giao thông không đáp ứng, trở thành điểm nghẽn, vốn đầu tư các công trình trọng điểm chưa đáp ứng, các dự án cải tạo nhà ven sông, chung cư cũ triển khai còn chậm..." - ông Nhân nói. 

Bi thu Nguyen Thien Nhan yeu cau tap trung lap lai trat tu xay dung
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo

Thúc đẩy sự tăng tốc của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị cũng như sự phối hợp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế; đẩy mạnh sự phát triển của thành phố, xây dựng TP.HCM trở thành Đô thị thông minh; ông Nhân đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

"Lãnh đạo các sở, ban, ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các dự án trọng điểm, thực hiện kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đẩy mạnh đối thoại với dân và giải quyết các khiếu nại liên quan đến đất đai" - ông Nhân chỉ đạo.

Song song, ông Nhân còn chỉ đạo các sở như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp xây dựng đề án quy hoạch phát triển 1 triệu người dân tăng thêm tại Thành phố sau mỗi 5 năm.

Bí thư Thành ủy một lần nữa nhấn mạnh việc thiết lập trật tự xây dựng: "Phải lập lại trật tự xây dựng trên từng phường, xã. Nơi nào để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép thì cấp ủy nơi đó không đạt nhiệm vụ vững mạnh. Lãnh đạo, đảng viên cần cam kết minh bạch về quản lý đất đai. Nếu không cam kết, cần xem xét bố trí cán bộ sao cho phù hợp".

Đề nghị HĐND Thành phố tích cực giám sát việc lập lại trật tự xây dựng của Thành phố đối với các sở, ban, ngành, tổ chức ban, đảng cơ sở; ông Nhân còn yêu cầu báo chí tích cực thông tin kịp thời để các phản ánh của người dân được xem xét và xử lý nghiêm minh.

 Tuyết Dân - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI