Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo cách ly khẩn với người từng đến bệnh viện từ ngày 10/7 - 24/7

25/07/2020 - 18:51

PNO - Chiều 25/7, Bệnh viện C Đà Nẵng ra thông báo khẩn đề nghị người dân từng đến bệnh viện này từ ngày 10/7 đến 24/7 cần thực hiện biện pháp cách ly do bệnh nhân thứ 416 nhiễm COVID-19 từng điều trị tại đây.

 

Người dân chuyển nhu yếu phẩm vào cho thân nhân đang điều trị tại Bệnh viện C sau lệnh phong tỏa
Người dân chuyển nhu yếu phẩm vào cho người thân đang điều trị tại Bệnh viện C sau lệnh phong tỏa

Sáng 25/7, bệnh nhân T.V.D. (57 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được xác định là bệnh nhân thứ 416 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Đây là ca bệnh nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 416 đã nhập Bệnh viện C điều trị từ ngày 20/7, đến ngày 23/7 thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ 0g ngày 24/7, Bệnh viện C Đà Nẵng được lệnh phong tỏa 14 ngày cho đến ngày 7/8, không tiếp nhận bệnh nhân mới cũng như chưa cho các bệnh nhân đã chữa lành ra viện. Bệnh nhân 416 đã được chuyển qua Khoa Y học nhiệt đới-Bệnh viện Đà Nẵng để chữa trị.

Bệnh nhân 416 được chuyển từ Bệnh viện C qua Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị
Bệnh nhân 416 được chuyển từ Bệnh viện C qua Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị

Trong thông báo khẩn phát đi ngày 25/7, Bệnh viện C Đà Nẵng đề nghị các đối tượng là người bệnh, người nuôi bệnh và tất cả những người đến Bệnh Viện C Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 10/7/2020 đến 24/7/2020 hãy liên lạc với y tế địa phương để được hướng dẫn về các biện pháp theo dõi, cách ly đúng quy định.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng - cho biết: “Bệnh viện phong tỏa nhưng vẫn đảm bảo nuôi ăn người bệnh ngày 3 bữa. Bệnh viện đang cung ứng toàn bộ thực phẩm, thức ăn, các nhu yếu phẩm khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bằng mọi giá bệnh viện sẽ đảm bảo cung cấp đủ trong 14 ngày, mà không có vấn đề gì phiền hà. Bệnh viện đang cố gắng làm hết sức”.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI