Bệnh nhân hết COVID-19 hiến huyết tương có hại gì không?

16/08/2020 - 14:17

PNO - Ngành y tế đang kêu gọi người khỏi bệnh COVID-19 hiến huyết tương để điều trị cho bệnh nhân.

* Xin hỏi, tiêu chuẩn của người hiến huyết tương là gì và nếu hiến huyết tương có ảnh hưởng tới sức khỏe không?

Nguyễn Thành Nam (TP.Hà Nội)

Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương, Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Giải Phóng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trả lời: Người đủ điều kiện hiến huyết tương là: từ 18-65 tuổi, cân nặng trên 50kg đối với nam và 45kg với nữ, từng mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh, sau xuất viện 14 ngày. 

Người đã khỏi bệnh COVID-19 đăng ký hiến huyết tương sẽ được xét nghiệm sàng lọc miễn phí các bệnh như viêm gan B, HIV, giang mai... đảm bảo huyết tương đủ điều kiện hiến và truyền cho bệnh nhân. Trước khi đến hiến huyết tương, các cơ sở y tế tiếp nhận cũng sẽ tổ chức khám sàng lọc, đo thân nhiệt cho bệnh nhân để đảm bảo sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, việc hiến huyết tương này chống chỉ định với những phụ nữ mang thai quá ba lần, người có rối loạn đông máu…

Về việc huyết tương có gây hại gì cho cơ thể không, xin trả lời là không. Có chăng, người hiến chỉ bị các phản ứng tại chỗ như bầm tím hoặc nhiễm trùng tại chỗ... Sau khi hiến huyết tương, các trường hợp sẽ được theo dõi thêm 24 giờ và có thể về nhà bình thường.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI