Bệnh nhân 905 mắc COVID-19 ở Quảng Nam từng đến dự 3 đám tang

13/08/2020 - 18:55

PNO - Tối 13/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 Quảng Nam và Quảng Trị thông tin về lịch trình di chuyển của 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Trong 2 ca dương tính với COVID- 19 ngày 13/8, có người dự 3 đám tang, người phụ nữ mang thai, bán tạp hóa
Trong 2 ca dương tính với COVID-19 được công bố ngày 13/8, có người từng dự 3 đám tang; có người đang mang thai, bán tạp hóa.

1. Bệnh nhân thứ 898: nữ, 27 tuổi, sống cùng gia đình chồng tại tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên. Cha chồng của chị là bệnh nhân thứ 796. Hàng ngày, chị phụ buôn bán tạp hóa cho gia đình tại nhà và không đi đâu.

- Ngày 14/7/2020, chị có tiếp xúc với cha chồng (bệnh nhân 796) - sau khi ông đi khám tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà.

- Từ ngày 14-26/7, do mang thai nên chị ở nhà, thỉnh thoảng phụ bán tạp hóa. Lúc này, một số người đến thăm cha chồng nhưng chị không tiếp xúc gần. Cũng trong thời gian từ ngày 21-23/7, chồng của chị có đưa cha chồng trở lại nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Riêng ngày 23/7, chồng của chị có tiếp xúc với bệnh nhân 428 (nam, 70 tuổi, ở phường Minh An, Hội An, có thời gian điều trị tại khoa Nội – Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng và là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tử vong tại Việt Nam).

- Từ ngày 26/7-7/8, chị tự cách ly tại nhà, không bán hàng sau khi chồng của chị đi khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.

- Ngày 7/8, cha chồng của chị được công bố là bệnh nhân 796 mắc COVID-19.

- 11g ngày 8/8, chị cũng được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

- Ngày 9/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Hiện chị đang mang thai tháng thứ 5, mệt mỏi, tức ngực.

2. Bệnh nhân thứ 904: nữ, 36 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chị là F1 của các bệnh nhân 750, 833 và 861.

- Tối 27/7, chị bị suy nhược cơ thể nên vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau đó, chị được chuyển lên phòng 605, khoa Nội tổng hợp. Trong thời gian chị nằm viện, các bệnh nhân 750861 đến thăm.

- Lúc 15g30 ngày 31/7, chị được xuất viện và trở về nhà bằng taxi (không nhớ hãng taxi).

- Từ 31/7 đến 2/8, bệnh nhân thứ 833 thường xuyên ghé nhà thăm.

- Chiều 2/8, chị đến tiệm gội đầu ở đường Nguyễn Trãi, TP Đông Hà (đối diện quán karaoke Táo đỏ).

- Ngày 4/8, chị cùng bệnh nhân 833 ra làm việc tại shop Queen (số 165 Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh). Trên đường về, chị có ghé quán cháo cá Ngọc (tại Dốc Miếu, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh). Lúc này trời mưa nên quán không có khách.

- Từ 15g30 đến 16g ngày 6/8, chị cùng bệnh nhân 833 đến bộ phận một cửa của UBND phường Đông Giang, TP Đông Hà.

-16g ngày 6/8, chị đến tiệm đồng hồ Nhật Long, gần trường Tiểu học Hàm Nghi, Đông Hà. Tới khoảng 18g, chị đến nhà số 24/5a Đặng Tất, khu phố 4, phường 1, Đông Hà để làm việc. Đến 21g, chị được đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

3. Bệnh nhân thứ 905: nam, 65 tuổi, ở khối 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làm thợ hồ.

- Ngày 5/7/2020, ông cùng nhóm bạn ra thăm bạn đang nằm ở phòng 502 tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Từ ngày 5-21/7, hàng ngày ông vẫn đi làm thợ nề tại khu vực nghĩa địa ở khối Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc.

- Ngày 19/7, ông đi ăn lễ mừng tại nhà người quen trong khối 2A.

- Lúc 21g ngày 21/7, ông nghe tin bạn (điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng) đã mất nên đến viếng và hỗ trợ đám tang.

- Từ ngày 22-25/7, ông vẫn đi làm thợ nề tại nghĩa địa ở khối Cẩm Sa. Đến chiều tối, ông lại qua đám ma.

- Từ ngày 26-27/7, ông đi làm thợ nề tại nghĩa địa khối Cẩm Sa.

- Tối 27/7, ông thấy mệt.

- Sáng 28/7, ông đi khám tại phòng số 3 khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam. Bệnh nhân được đưa đi chụp X-quang và chẩn đoán viêm họng, cho thuốc về nhà uống.

- Từ ngày 28/7 - 8/8, ông không đi làm, chủ yếu ở nhà làm vườn. Riêng trong ngày 30/7, ông đi đám ma (bà L.) trong cùng xóm (thuộc khối 2A). 

- Ngày 2/8, ông đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Điện Nam Bắc (vì có đến Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 5/7 thăm bạn tại khoa Hồi sức tích cực). Ông được hướng dẫn về nhà tự cách ly, theo dõi sức khỏe.

- Khoảng ngày 6/8/, ông tiếp tục đi đám ma (bà T.) ở khối Phong Hồ, Điện Nam Bắc. 

- Ngày 9/8, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn lấy mẫu xét nghiệm cho những người có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 nên ông được lấy mẫu bệnh phẩm. 

- Sáng các ngày 10 - 12/8, ông uống cà phê tại quán nhỏ trong xóm tại khối 2A. (nhà ông N.A) rồi đi làm.

- Từ ngày 9 -12/8/, ông làm thợ nề tại nhà ông L., khối 2A Điện Nam Bắc.

- Ngày 13/8, ông nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam). Tình trạng bệnh nhân hiện tại khỏe mạnh, không có triệu chứng lâm sàng.

Nguyễn Dương - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI