Bé trai 6 ngày tuổi tử vong sau khi cắt rốn tại nhà

31/07/2018 - 13:44

PNO - Được sinh tại nhà và cắt rốn bằng dụng cụ chưa sát trùng, bé Phún Văn L. (Lạng Sơn) đã tử vong vì uốn ván.

Ngày 31/7, Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận bé sơ sinh Phún Văn L. (6 ngày tuổi, ở Khe Luồng, Kiên Mộc, Đình Lập) bị uốn ván ở rốn.

Bệnh nhi là con thứ 4 trong gia đình dân tộc Dao. Bé nhập viện do sốt, co giật toàn thân, môi tím, cứng hàm. Mẹ của bé không tiêm phòng uốn ván khi mang thai. Khi sinh bé L., sản phụ cũng tự đẻ tại nhà, tự cắt cuống rốn bằng kéo chưa sát trùng.

Be trai 6 ngay tuoi tu vong sau khi cat ron tai nha
Cháu L. dù được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi vì nhiễm trùng quá nặng.

Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván mà 20 năm bệnh viện mới gặp lại.

Uốn ván sơ sinh là bệnh do trực khuẩn uốn ván gây ra. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do dụng cụ cắt cuống rốn không đảm bảo, hoặc chăm sóc rốn sau sinh chưa an toàn.

Biểu hiện uốn ván sơ sinh thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 28 sau sinh. Bệnh nhi cứng hàm không thể bú, co cứng toàn thân, người ưỡn cong.

Để phòng bệnh uốn ván sơ sinh, phụ nữ mang thai cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa uốn ván vào 2 tháng cuối thai kỳ. Khi có dấu hiệu sinh, người mẹ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn sinh và chăm sóc trẻ đúng cách.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI