Bé sơ sinh 4 chân suýt bị người thân ném xuống sông

08/08/2017 - 19:00

PNO - Người thân trong gia đình rất sốc khi nhìn thấy bé mới sinh có 4 chân. Họ đã lên kế hoạch mang bé vứt xuống sông.

Chị Kuli Bai (22 tuổi, sống tại một ngôi làng nhỏ ở Pindwara, miền bắc Ấn Độ) đã hạ sinh một bé trai tại nhà. Dù vượt cạn thành công nhưng niềm vui của chị Bai không được trọn vẹn. 

Be so sinh 4 chan suyt bi nguoi than nem xuong song
Gia đình chị vô cùng sốc khi thấy bé trai mới sinh có đến 4 chân, 3 tay và 2 dương vật


Không chấp nhận ngoại hình khác thường của bé, những người trong gia đình đã lên kế hoạch vứt bé xuống sông. May mắn, tin tức về em bé đã nhanh chóng lan truyền khắp làng và tới tai bác sĩ Bharat Pal Danda (35 tuổi), người đang điều hành bệnh viện Matra Chhaya ở Pindwara.

Be so sinh 4 chan suyt bi nguoi than nem xuong song
Em bé mắc phải tình trạng song sinh ký sinh. Bác sĩ Danda đã đề nghị thực hiện phẫu thuật miễn phí cho em bé, nhằm giúp bé có được hình dáng bình thường như những trẻ khác.
Be so sinh 4 chan suyt bi nguoi than nem xuong song
“Tôi rất sốc khi nghe những người họ hàng lên kế hoạch giết đứa bé bằng cách ném bé xuống sông. Tôi không thể ngồi yên mà không làm gì”, bác sĩ Danda chia sẻ.
Be so sinh 4 chan suyt bi nguoi than nem xuong song
Với sự giúp đỡ của bác sĩ Danda, bé trai nhanh chóng được đưa đến Viện Y học và Bệnh viện SMS ở Jaipur. Tại đây, ekip phẫu thuật gồm 4 bác sĩ đã loại bỏ thành công tất cả các bộ phận thừa trên cơ thể em thành công.
Be so sinh 4 chan suyt bi nguoi than nem xuong song

Giáo sư Parveen Mathur, trưởng nhóm phẫu thuật, cho biết em bé mắc phải tình trạng song sinh ký sinh. Chính bào thai ký sinh trên cơ thể, khiến bé có thêm các chi và bộ phận sinh dục thừa. Hiện bé đang hồi phục tốt nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI