Bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND TPHCM khóa X: Thông qua 12 nghị quyết hết sức quan trọng

07/04/2022 - 17:24

PNO - Chiều 7/4, kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết hết sức quan trọng.

Chiều 7/4, sau khi tiếp thu góp ý, thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các ban chuyên môn, kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong nhiều năm tới.

Trong đó, có 6 nghị quyết về chế độ, cơ chế chính sách xã hội - y tế, 2 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, 1 nghị quyết về chủ trương triển khai dự án, 1 nghị quyết ban hành đề án và 2 nghị quyết liên quan các nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ năm HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: Quốc Ngọc
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ năm HĐND TPHCM khóa X - Ảnh: Quốc Ngọc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM - đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tuyệt đối không chủ quan.

Trong năm 2022, HĐND TPHCM xác định nội dung tập trung giám sát chuyên đề về thực hiện chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng thời, tiếp tục tập trung giám sát việc kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND TPHCM khóa X chiều 7/4. Ảnh: Quốc Ngọc
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm HĐND TPHCM khóa X chiều 7/4 - Ảnh: Quốc Ngọc

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, HĐND TPHCM sẽ cùng với chính quyền thành phố tổng kết quá triển khai thực hiện để từ đó đề xuất Quốc hội ban hành một nghị quyết mới về cơ chế, chính sách phát triển thành phố phù hợp với vị trí, vai trò của thành phố.

“Thường trực HĐND thành phố tin rằng với sự đồng tình ủng hộ, đồng tâm hiệp lực của người dân đối với TPHCM, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng và cam kết, toàn hệ thống chính trị tiếp tục phấn đấu đoàn kết quyết tâm, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu các cấp hãy làm đúng, làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, ra sức học tập rèn luyện để không phụ lòng tin của nhân dân thì thành phố nhất định sẽ vượt qua khó khăn trước mắt.

Đồng thời, thành phố sẽ phát huy hiệu quả hơn tiềm năng hiện nay, giữ vững vị trí đầu tàu, góp phần tích cực vào phát triển của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung”, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI