Bắt tên cướp giật iPhone tháo chạy tông vào 2 học sinh

08/05/2023 - 11:20

PNO - Ngày 8/5, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận, TPHCM bắt giữ Huỳnh Ngọc Nghĩa (1985, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 18g23 ngày 5/5, chị P.T.X.L. (sinh năm 1997, ngụ quận 1) đang đứng tại số nhà 24 Nguyễn Công Hoan, phường 7 thì bị 1 đối tượng điều khiển xe máy, áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 11 Promax rồi tăng ga tháo chạy.

Huỳnh Ngọc Nghĩa thời điểm bị các trinh sát khống chế.

Huỳnh Ngọc Nghĩa thời điểm bị các trinh sát khống chế

Chạy được khoảng 10 mét thì đối tượng xảy ra va chạm với 2 học sinh khiến cả 3 té ngã, điện thoại đối tượng cướp giật bị rơi ra đường.

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu. Riêng Nghĩa tiếp tục lên xe máy bỏ chạy và bị người dân truy đuổi.

Khi đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh thì Nghĩa tiếp tục xảy ra va quẹt xe máy.

Con dao Nghĩa dùng để đe dọa người dân.

Con dao Nghĩa dùng để đe dọa người dân

Sau đó, Nghĩa dùng con dao giấu trong người ra đe dọa người dân xung quanh rồi chạy bộ tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Công an quận Phú Nhuận quyết liệt điều tra, truy xét đối tượng.

Đến ngày 7/5, các trinh sát Đội 3 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận bắt giữ Huỳnh Ngọc Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản trên. Hiện vụ việc đang được Công an quận Phú Nhuận điều tra làm rõ.

Minh Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI