Bắt khẩn cấp nữ giúp việc bạo hành bé gần 2 tháng tuổi

23/11/2017 - 22:17

PNO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với người giúp việc bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi.

Tối 13/11, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý ( Hà Nam) cho biết, cơ quan điều tra Công an Tp. Phủ Lý vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn (SN 1960, quê huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành dã man bé gái gần 2 tháng tuổi trên địa bàn. 

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với người giúp việc, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé để có cơ sở xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bat khan cap nu giup viec bao hanh be gan 2 thang tuoi
Hình ảnh giúp việc bạo hành bé gần 2 tháng tuổi

Cháu bé bị bạo hành trong vụ việc là cháu N (sinh ngày 5/10/2017), con chị T.N.P (SN 1991, ở TP Phủ Lý). Chị P. thuê bà Hàn về giúp việc cho gia đình được khoảng 2 tháng nay, thông qua một trung tâm môi giới việc làm. 

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại sự việc người phụ nữ đang liên tục dùng tay đánh đập, tát vào đầu, xốc mạnh bé gái. Thậm chí, người phụ nữ này còn tung hứng bé gái với hành động vô cùng nguy hiểm.

Clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người xem rất bất bình và bày tỏ thái độ mong muốn cơ quan chức năng làm rõ. 

Hình ảnh từ các clip cho thấy, khi bé gái nằm trên giường khóc, nữ giúp việc đã tát vào đầu, vào người bé, dùng khăn vừa lau vừa ấn mạnh vào miệng bé. Người này rung lắc, xốc mạnh người bé, thậm chí tung hứng bé lên cao liên tục.

Khi phát hiện sự việc, gia đình chị P. đã trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Văn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI