Bắt giam nhóm móc túi bệnh nhân ở Viện Tim TPHCM

01/01/2022 - 18:01

PNO - Chỉ trong 30 phút, nhóm đối tượng đã gây ra 3 vụ dàn cảnh trộm cắp tài sản của bệnh nhân tới khám chữa bệnh ở Viện Tim TPHCM.

Ngày 1/1/2022, Công an quận 10, TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thị Hưng (sinh năm 1962, ngụ quận 12), Lê Bá Chuẩn (sinh năm 1962, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1974, sống lang thang), Đỗ Thị Sáng (sinh năm 1966, ngụ quận 4), Trần Văn Sang (sinh năm 1975, ngụ quận 4), Nguyễn Văn Thảo (chồng của Hưng, sinh năm 1971, ngụ quận 12), Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trang (con của Hưng - Thảo, sinh năm 1990) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Qua điều tra, khoảng 5g ngày 25/12, trinh sát Công an quận 10 mật phục bắt quả tang Tân, Sáng đang dùng dao rạch túi của 1 người phụ nữ trong Viện Tim. Cùng lúc nhiều trinh sát cũng bắt giữ đồng bọn của cả 2 là: Hưng, Thảo, Trang, Sang, Chuẩn trong khuôn viên của Viện Tim. Khám xét, công an thu giữ 19 triệu đồng, 1 số giấy tờ, xe máy cùng tang vật có liên quan. Công an đã đưa nhóm đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, nhóm này khai thực hiện nhiều vụ móc túi lấy trộm tài sản của bệnh nhân tới khám bệnh ở Viện tim TPHCM. Trước khi gây án, nhóm này phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Theo đó, Sang, Thảo và Trang ở ngoài cảnh giới. Hưng, Chuẩn, Tân và Sáng vào khu vực khám bệnh, giả vờ chen lấn nộp hồ sơ để móc túi. Tiền lấy được nhóm chia nhau tiêu xài.

Chỉ trong 30 phút sáng 25/12, nhóm này đã gây ra 3 vụ dàn cảnh trộm cắp lấy của người dân số tiền 19 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm này khai không nhớ được hết các vụ móc túi. Công an quận 10 cho biết, hầu hết nạn nhân thường có gia cảnh khó khăn, đi từ các tỉnh lên TPHCM để khám, chữa bệnh.

C.M

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI