Bắt giam chủ khách sạn lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

21/07/2015 - 15:37

PNO - PN – Sau khi gây tai nạn, Quốc Anh đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, mang xe đi cất giấu tại gara khách sạn do mình làm chủ mà không dừng lại đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bat giam chu khach san lai o to tong chet nguoi roi bo tron

Chiếc xe mà Quốc Anh điều khiển gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Ngày 21/7, thượng tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Quốc Anh (SN 1983, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Thượng tá Hương cho biết, trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 19/7, Quốc Anh điều khiển xe ô tô biển số 43S - 9888 chạy từ hướng quận Sơn Trà về quận Hải Châu qua cầu Thuận Phước. Khi đang thả dốc xuống cầu, ô tô của Quốc Anh đâm vào xe máy biển số 43P1 - 7861 do anh Huỳnh Đình Sanh (SN 1992) điều khiển chở chị Phan Thị Hương (SN 1993, cùng trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú đâm khiến chị Hương tử vong tại chỗ, anh Sanh bị thương nặng. Ngay sau khi gây tai nạn, Quốc Anh đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường mà không dừng lại giúp đỡ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Quốc Anh mang xe đi cất giấu tại gara khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành do mình làm chủ.

Theo thượng tá Hương, khi khám nghiệm hiện trường, công an đã phát hiện một mảnh vỡ của ô tô nên từ đây lần theo dấu vết và xác định Quốc Anh chính là nghi can. Công an quận Hải Châu ngay lập tức triệu tập Quốc Anh về cơ quan điều tra làm việc.

Tại đây, Quốc Anh khai nhận chính mình đã gây tai nạn, lợi dụng đêm tối rồi tẩu thoát. Quốc Anh cũng cho biết có uống bia với bạn bè trước khi lái xe.

Tại thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, nồng độ cồn đo được của Quốc Anh vẫn còn vượt 0,5 miligam/lít khí thở.

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI