Bắt đối tượng dùng mã tấu chém người vô cớ

25/05/2013 - 17:35

PNO - PNO – Vô cớ cầm mã tấu tự chế chém hai thanh niên không quen biết trọng thương; sau một ngày bỏ trốn, vào chiều nay, đối tượng đã bị bắt giữ.

 Chiều 25/5, đối tượng Nguyễn Văn Lâm (20 tuổi, thường trú tại P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP.HCM) đã được công an quận Thủ Đức bàn giao cho Công an phường Tam Phú để xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Bat doi tuong dung ma tau chem nguoi vo co

Bat doi tuong dung ma tau chem nguoi vo co

Tên Lâm cùng hung khí

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 đêm 23/5, Lâm chạy xe gắn máy mang theo hai cây mã tấu tự chế đến một tiệm tạp hóa ở góc đường Tam Bình - Bình Phú. Tại đây, khi gặp Nguyễn Vũ Hoàng (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Kiên (em bạn gái Hoàng) đang đứng mua đồ, Lâm quát: “Đứa nào la lớn”.

Không muốn dây dưa, Hoàng và Kiên bỏ đi. Tuy nhiên, Lâm đã đuổi theo và rút mã tấu chém Hoàng. Thấy vậy, Kiên quay lại “ứng cứu”, cũng bị Lâm chém liên tiếp vào đầu và tay.

Quá hoàng loạn trước tên côn đồ hung hãn, Hoàng và Kiên hô hoán mọi người đồng thời chia mỗi người một ngả chạy trốn. Lâm vác mã tấu đuổi theo Hoàng vào một con hẻm, chém tiếp nhiều nhát vào người anh Hoàng và bắt anh dẫn về nơi ở của Kiên.

Khi người dân địa phương chạy ra hỗ trợ hai nạn nhân, Lâm đã trèo lên xe chạy thoát.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, do vết thương nặng nên Hoàng hiện đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, còn Kiên đã được về nhà để phục vụ công tác điều tra.

Qua lời khai của hai nạn nhân và người dân, cơ quan công an quận Thủ Đức đã bắt được đối tượng nghi chém anh Hoàng và anh Kiên là Nguyễn Văn Lâm.

Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, chiều nay ngày 25/5, Công an quận Thủ Đức đã bàn giao Lâm cho Công an phường Tam Phú để xử lý theo thẩm quyền.

Ngọc Thúy - Trung Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI