Bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân 416 bắt đầu sử dụng ECMO

25/07/2020 - 19:18

PNO - Bệnh nhân thứ 416 nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng đã bắt đầu phải sử dụng thiết bị tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) do tình trạng bệnh nặng tiến triển nhanh.

 

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã được tăng cường ra Đà Nẵng để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân 416
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã được tăng cường ra Đà Nẵng để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân 416

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc ngày 25/7, ông Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân thứ 416.

Theo ông Long, tình trạng bệnh nhân thứ 416 tiến triển nhanh và diễn biến xấu. “Hôm 24/7, bệnh nhân bị tổn thương phổi khoảng 60% và có biểu hiện viêm cơ tim do biến chứng của virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được thở máy và lọc ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) cũng như lọc máu liên tục. Tình trạng bệnh nhân đang ổn định”, ông Long cho biết.

Theo ông Long, Bộ Y tế cũng đã cử bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy từng trực tiếp điều trị thành công cho bệnh nhân thứ 91 (43 tuổi, quốc tịch Anh, phi công Vietnam Airlines) ra hỗ trợ Đà Nẵng với quyết tâm cứu chữa cho bệnh nhân 416.

Hiện 3 bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt tại Đà Nẵng để hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

Như Báo Phụ nữ TPHCM thông tin trước đó, bệnh nhân thứ 416 - anh T.V.D. (sinh năm 1963, trú ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) mắc COVID-19 dù không ra khỏi thành phố trong thời gian qua. Bệnh nhân chỉ đi chăm sóc mẹ nằm ở bệnh viện và tham dự đám cưới của người cháu vợ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI