Bắt cóc, hành hung nữ tiếp viên 15 tuổi để đòi nợ

18/08/2017 - 11:29

PNO - Hai nam thanh niên dùng vũ lực khống chế, bắt cóc một nữ tiếp viên 15 tuổi để gây áp lực đòi nợ.

Ngày 18/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra truy xét vụ tiếp viên 15 tuổi bị nhóm đối tượng bắt cóc, tống tiền.

Nạn nhân trong vụ việc trên là em N.T.T (15 tuổi, quê Bình Phước), tiếp viên một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Theo điều tra ban đầu, trước đây em T. có vay mượn của Lâm Bá Thơ (25 tuổi, quê Bình Phước) và Công Thuần Vương (23 tuổi, ngụ quận 4) số tiền 19 triệu đồng nhưng chưa trả. Để đòi nợ, 2 nam thanh niên lên kế hoạch gây áp lực.

Đêm 11/8, Thơ, Vương đến quán karaoke nơi em T. làm việc dùng vũ lực khống chế, đưa lên xe gắn máy chở đi nhiều địa điểm để đòi trả tiền.

Đến rạng sáng 13/8, 2  thanh niên chở em T. đến 1 địa điểm nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp. Tại đây 2 đối tượng đã hành hung, đe dọa em T. phải liên hệ với gia đình để mang tiền đến chuộc. Sau đó em T. đã gọi gia đình và hứa sẽ chi trả trước 15 triệu đồng.

Chiều 14/8, 2 đối tượng dùng xe gắn máy chở em T. đến công viên Gia Định, quận Phú Nhuận để nhận tiền. Khi 2 đối tượng cùng em T. xuất hiện thì cảnh sát bắt giữ được Thơ, riêng Vương chạy thoát.

Hiện Vương đang bị lực lượng chức năng truy lùng gắt gao. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI