Báo Người Lao Động kỷ niệm 48 năm thành lập

28/07/2023 - 13:11

PNO - Ngày 28/7, Báo Người Lao Động tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập (28/7/1975 - 28/7/2022).

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập báo Người Lao Động - cho biết, báo Người Lao Động chính thức ra đời vào ngày 28/7/1975 tại Sài Gòn - Gia Định, tên lúc đó là Công nhân giải phóng. Nếu tính cả thời gian in báo dưới hầm sâu Củ Chi để phục vụ cho cách mạng từ những năm 1965 thì tuổi đời của tờ báo tính đến nay đã gần tròn 60 năm.

Báo Công nhân giải phóng - Người Lao Động đã không ngừng phát triển, từ xuất bản mỗi tuần 1 kỳ vào năm 1975, tới năm 2006 cho đến nay đã trở thành nhật báo, xuất bản đủ 7 kỳ/1 tuần và nhanh chóng tiếp cận xu thế số hóa báo chí, phát triển mạnh mẽ thành cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện chuyên nghiệp, hiện đại như ngày nay, có vị thế xứng đáng trong làng báo Việt Nam và trong lòng công chúng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Ông Trương Hòa Bình (bìa phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê (bìa trái) khen thưởng cho thí sinh đạt giải nhất hội thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm”
Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (bìa phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê (bìa trái) khen thưởng cho thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm”

Nhân kỷ niệm 48 năm thành lập, Báo Người Lao Động đã khánh thành giai đoạn 1 công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Công trình được triển khai tại văn phòng có diện tích hơn 105m2 thuộc trụ sở Báo Người Lao Động tại số 123 - 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM. Công trình chia thành 3 phân khu: khu hành lễ, khu tiếp khách - truyền thống và khu đọc sách - thư viện.  

Ngoài ra, báo tổ chức trao giải các cuộc thi, trong đó tác giả Hoàng Long đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” với tác phẩm “Ký ức nhà giàn” và tác giả Nguyễn Xuân Tư đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” với bộ ảnh “Những điểm cờ thiêng liêng”.

Từ thành công của các cuộc thi, Báo Người Lao Động tiếp tục phát động các cuộc thi: “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm”, “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” năm 2023 - 2024 và cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI