Bạo lực súng đạn là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ em Mỹ thiệt mạng

01/04/2023 - 18:32

PNO - Tai nạn giao thông từng là nguyên nhân gây tử vong ở người dưới 18 tuổi tại Hoa Kỳ, nhưng tình hình đã thay đổi kể từ năm 2020 đến nay.

Kênh CNN trích dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy, năm 2021, gần 19% số ca tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên (1 - 18 tuổi) là do bạo lực súng đạn. 

Người dân xuống đường tuần hành phản đối bạo lực súng đạn sau vụ xả súng ở trường tiểu học Covenant, biểu ngữ cho thấy có ít nhất 400 trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ thiệt mạng vì súng ống chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023 – Ảnh: AFP
Người dân xuống đường tuần hành phản đối bạo lực súng đạn sau vụ xả súng ở trường tiểu học Covenant - Ảnh: AFP

Cụ thể, trong năm 2021, gần 3.600 trẻ em đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng. Nghĩa là, trung bình cứ mỗi 100.000 trẻ em ở Hoa Kỳ thì có 5 trường hợp qua đời vì bạo lực súng đạn.

Còn theo thông tin từ Kho dữ liệu bạo lực súng đạn (Gun Violence Archieve - GVA), trong năm 2022, có khoảng 20.200 trường hợp thiệt mạng, cùng với khoảng 38.550 trường hợp bị thương trong các biến cố liên quan đến súng đạn, tính trên tất cả các lứa tuổi.

Cũng theo nguồn tin trên, trong năm 2022, có 995 trẻ em từ 1 - 11 tuổi thương vong vì bạo lực súng đạn, 5.157 thanh thiếu niên từ 12 - 17 tuổi thương vong vì cùng nguyên nhân. Những trường hợp dùng súng tự sát vẫn đang được thống kê.

Trong năm 2023, dữ liệu được cập nhật đến ngày 29/3 của GVA cho thấy: ở trẻ em từ 1 - 11, có 61 trường hợp tử vong và 134 trường hợp bị thương do bạo lực súng đạn; ở thanh thiếu niên từ 12 - 17 tuổi, có 356 trường hợp tử vong và 856 trường hợp bị thương trong các vụ nổ súng. Tổng cộng, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay đã có tổng cộng 10.319 ca tử vong do súng.

Theo nhận định của CNN, dựa trên việc phân tích và tổng hợp số liệu của GVA, vụ xả súng tại trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville hôm thứ Hai vừa qua là vụ thứ 16 trong năm nay ở các cơ sở giáo dục dưới cao đẳng và đại học (ở Mỹ gọi là K-12). Đây cũng là vụ việc chết chóc nhất kể từ vụ xả súng trường học ở học khu Uvalde, bang Texas hồi năm 2022.

Cũng theo dữ liệu của GVA được CNN dẫn lại, từ đầu năm đến nay đã có 130 vụ xả súng hàng loạt. Tính từ năm 2013 đến hiện tại, đây là thời điểm số vụ xả súng được ghi nhận cao nhất trong năm ở Mỹ.

Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí JAMA cho thấy, tỉ lệ tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ đã tăng lên trong đại dịch COVID-19 (nguyên nhân không phải do bệnh tật, mà do tai nạn). Trong đó, tai nạn do súng ống chiếm gần một nửa.

Trường An (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI