Báo động thuốc lá điện tử, Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa luật để kiểm soát

23/05/2023 - 11:22

PNO - ĐBQH Thái Thị An Chung đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 để kiểm soát thuốc lá điện tử.

 

ĐBQH Thái Thị An Chung đề nghị sửa đổi

ĐBQH Thái Thị An Chung đề nghị đưa vào chương trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 để kiểm soát thuốc lá điện tử

Sáng 23/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

ĐBQH Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) đề nghị đưa vào Chương trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012. Theo ĐBQH, hiện nay học sinh sử dụng thuốc lá điện tử đang là vấn đề đáng báo động. Thuốc lá điện tử được mua bán một cách dễ dàng, đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc hô hấp, thậm chí suýt tử vong khi hút thuốc lá điện tử. Do đó, cần sớm có các quy định sửa đổi, bổ sung vào Luật phòng, chống tác hại thuốc lá để kiểm soát, hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới.

Cũng tại phiên họp, nhiều ĐBQH đồng tình với việc đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với Dự án Luật chuyển đổi giới tính. Đây là dự án luật do ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề xuất xây dựng.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho biết, ý kiến của Chính phủ, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội đều tán thành sự cần thiết ban hành Luật để thực hiện Điều 37 của Bộ luật Dân sự. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật cơ bản bảo đảm yêu cầu theo quy định. Do đó, nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa dự án Luật vào Chương trình năm 2024, đồng thời thống nhất với ĐBQH điều chỉnh thời gian trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng soạn thảo dự án Luật.

Liên quan tới dự án luật này, bà Thái Thị An Chung cho rằng, cần nhanh chóng xây dự luật này để khẳng định, tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền công dân của người chuyển đổi giới tính.

Thảo luận tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) chia sẻ, hiện nay, cộng đồng LGBT (đồng tính - song tính - chuyển giới) chưa được quan tâm đúng mức. Đây không chỉ là vấn đề thực hiện triệt để quy định quyền con người trong hiến pháp mà gây ra nhiều hệ lụy xã hội. Điển hình như những người thuộc cộng đồng LGBT vẫn còn bị kỳ thị, chưa phát huy được khả năng trí tuệ. “Đây là 1 hình thức kìm hãm sự phát triển xã hội” - ĐBQH nói.

ĐBQH mở rộng vấn đề, thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường diễn ra phổ biến. Liệu rằng, vấn đề này khi nghiên cứu, có liên quan tới vấn đề giới tính hay không? Ông đề nghị đưa chương trình giáo dục về giới vào trường học để giảng dạy cho học sinh. Do đó, đồng tình với dự án Luật do ĐBQH Nguyễn Anh Trí xây dựng song ĐBQH Nguyễn Quang Huân đề nghị không dừng lại ở vấn đề chuyển đổi giới tính mà mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật để có những quy định chung cho cộng đồng LGBT.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI