Bàn giao mười căn nhà “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân”

28/04/2021 - 06:48

PNO - Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Bến Cầu bàn giao mười căn nhà "Điểm cư dân liền kề chốt dân quân"

Thực hiện chính sách “An dân giữ đất biên cương” và nỗ lực củng cố, phát triển thế trận quốc phòng toàn dân, tăng cường quản lý và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, ngày 27/4/2021, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Bến Cầu tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng mười căn nhà tại “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bàu Năng”, ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu.  

Bà Lê Thị Gái, sinh năm 1953, nữ giao liên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước,  vui mừng nhận quà và nhà mới - Ảnh: Trúc Vũ
Bà Lê Thị Gái, sinh năm 1953, nữ giao liên trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, vui mừng nhận quà và nhà mới - Ảnh: Trúc Vũ

Điểm dân cư nói trên được Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu tham mưu cho địa phương đưa vào dự án Cụm dân cư biên giới Phước Tây, rộng 5ha, cách chốt dân quân biên giới Bàu Năng khoảng 1km, cách biên giới khoảng 700m.

Cụm dân cư có 45 hộ, mỗi hộ được cấp 400m2 và một căn nhà cấp bốn rộng 66m2, trị giá 130 triệu đồng/căn. Kinh phí xây dựng mười căn nhà nói trên do Bộ Tư lệnh TPHCM, Quận ủy - HĐND quận Tân Phú, Quận ủy - HĐND quận 7, chính quyền địa phương và các hộ gia đình phối hợp thực hiện. 

Dịp này, Báo Phụ Nữ TPHCM đã trao tặng mười ti vi thông minh, loại 32 inch, cho mười hộ gia đình. 

Nguyễn Thiện 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI