PNO - Bài hát "Những đồi hoa sim" ra đời vào năm 1960, được phổ từ bài thơ nổi tiếng "Màu tím hoa sim" của nhà thơ Hữu Loan.
| Chia sẻ bài viết: |
aliigator 12-09-2020 10:27:52
bài hát hoa sim lại lấy bối cảnh rừng thông haha
vuong ngoc nga 31-08-2020 17:12:21
ý đồ của Dzũng Chinh trong " Những đồi hoa sim " là nói lên tâm sự của lính chế độ VNCH , còn " Màu tím hoa sim " của Hữu Loan là nói lên tâm sự cảu anh Vệ Quốc Đoàn của Mặt trận Việt Minh kháng chiến chống Pháp . Rất buồn cười cho chuyện cấp phép này , nhưng hôm nay đài truyền hình vẫn phát nhạc ca ngợi lính ngụy quyền VNCH thì cũng ko có chuyện gì lạ .
nam 29-08-2020 15:10:34
DVH không hát được bài này. Bài này chỉ có Đan Nguyên mới đỉnh
phantu37 25-08-2020 20:01:29
riêng bài hát này là của hữu loan ,là có thật,lúc đó hữu loan phải ra mặt trận và về người yêu bị như vậy....thể hiện bài này đỉnh nhất là như quỳnh,cũng một bài hát nhưng trình bày có người đạt có người không
nguyendung 25-08-2020 16:55:50
giao trứng cho ác !!!
Hải Phong 18-08-2020 15:28:44
Chất giọng, phong cách ko phù hợp!
Đạo quá
Quang Sơn 11-08-2020 23:38:59
Hát Những đồi hoa sim mà ko biết gì về hoa sim
Hoàng 08-08-2020 15:44:12
Không thể hát ''Những Đồi Hoa Sim'' theo kiểu này ..không giống tâm hồn Hữu Loan thời đó.
yêu bolero 07-08-2020 17:05:39
Toàn hoa mua chứ có thấy hoa sim đâu? Tại sao làm MV mà không phân biệt được đâu là sim và mua ? ĐVH hát hỏng hết 2 bài này rồi!
Lê Mai 07-08-2020 15:39:23
Chưa thỏa mãn vì, bài hát buồn, nhưng có hình ảnh, tâm tình người lính. Cách thể hiện cũng nên gần với anh bộ đội. DVH hát tài tử, không hợp với Đồi hoa xim.
Lê Văn BBT 07-08-2020 14:37:00
Đúng là để ĐVH hát bài này thì hỏng thật
Yêu nhạc xưa 07-08-2020 13:57:14
1) Hai bài này phải thể hiện được nỗi buồn u uất, nỗi đau day dứt mà cố nhà thơ Hữu Loan muốn diễn tả trong "Màu tím hoa sim" - Cái này ĐVH chưa đạt tới.
2) Về MV: Ngày nay thể hiện những bài hát xưa, không nhất thiết phải dựng lại bối cảnh xưa. Tuy nhiên, muốn thể hiện được cảm xúc xưa, phải đặt ca khúc vào một bối cảnh cụ thể để thể hiện, thì mới lột tả được cái thần của ca khúc đó - Cái này đạo diễn chưa làm được.
3) Về lựa chọn hình ảnh, trang phục: Cả đạo diễn và ĐVH đều cố gắng bám vào tinh thần và bối cảnh bài hát theo lối xưa. Tuy nhiên, đạo diễn chọn hình ảnh hoa mua thay cho hoa sim là không chấp nhận được và những đồi thông Đà Lạt là càng đi quá xa... ĐVH cố tình chọn trang phục và màu sắc của trang phục để giống "tôi người vệ quốc quân" là quá cứng nhắc!
Theo tôi, thay vì lấy bối cảnh cho nó "xưa", nên chăng ĐVH và đạo diễn thể hiện ca khúc này thông qua một câu chuyện hiện đại, ví dụ như anh sinh viên trường nghệ thuật trong chuyến đi thực tế ở miền sơn viễn, quen biết cô gái có tình yêu đặc biệt với loài hoa màu tím... Họ yêu nhau và đồng điệu trong ca khúc Những đồi hoa sim và Chuyện hoa sim.
Phan Linh 07-08-2020 13:20:17
Lên Măng Đen - Kon Plong - Kon Tum có cả một đồi sim tím tuyệt đẹp, khí hậu gần như Đà Lạt
Nguyễn Hoàng Dũng 07-08-2020 09:41:39
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà hát Những đồi hoa sim thì hư bài hát ! Có thể Đức Tuấn hay Hồ Trung Dũng thì sẽ lột tả được nội dung bài hát hay này.
Tran Dien 07-08-2020 00:02:14
Bài này mình nghe lần đầu là ca sĩ Như Quỳnh hát và thể hiện rất đúng tâm trạng và đúng chất nhạc vàng.
Để một người không chuyên nhạc vàng như ĐVH hát mặc dù kỉ thuật tốt nhưng cái hồn chưa thật tốt.
Bối cảnh ở Đà Lạt được xây dựng cho một số bài hát kiểu thế này là rất nhiều nhưng nó không phù hợp lắm vì đang hát Hoa Sim mà quay hoa Mua ( cùng màu tím).
Chắc đồi Sim nay hiếm nên ekip đành quay như vậy?
Phú Quốc có một số đồi hoa Sim để sx rượu Sim, ra đó quay thì hợp hơn.
Tựa phim 'Án mạng núi Cấm' bị phản ứng: Cẩn trọng khi đưa địa danh vào phim ảnh, sân khấu
Chuẩn mực là nền móng của công nghiệp văn hóa
Công nghiệp văn hóa không thể vận hành bằng cảm tính
Giới điện ảnh và rạp chiếu đứng ngồi không yên khi bom tấn chỉ chiếu rạp 17 ngày
Vụ hủy chương trình Về đây bốn cánh chim trời vào giờ chót: Chuyện hậu trường nhiều suy ngẫm
Nhiều nghệ sĩ tham gia tiệc chay văn nghệ Giai điệu nghĩa tình gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay đầu năm 2026, Hoàng thành Thăng Long tiếp tục tạo sức hút với du khách khi ra mắt loạt sản phẩm du lịch văn hóa – trải nghiệm mới...
"Thiền ở ngay tại đây" là cuốn sách của Thiền sư Shunryu Suzuki - một trong những bậc thầy tâm linh có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX.
Sân khấu Đại Việt lần đầu diễn tết với vở cải lương "Gánh cải trạng nguyên".
Đầu thập niên 1970, Tuấn - sinh viên trường y đem lòng yêu Hiền - cô gái nghèo làm việc tại nhà sách Khai Trí.
Khả năng Netflix thâu tóm Warner Bros. Discovery đang khiến ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu xôn xao.
Vở cải lương đề tài lịch sử "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" do NSƯT Lê Trung Thảo đảm nhận vai trò "3 trong 1" trở lại.
Ngày 9/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố đưa Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam tiêu biểu
Sau 10 năm hình thành và phát triển, Đường sách TPHCM có sự đổi mới mang tính đột phá...
Một thập kỷ trôi qua, Đường Sách TPHCM đã vượt lên vai trò của một không gian đọc để trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt giữa lòng đô thị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, Đắk Lắk.
Đến với sân khấu cải lương khá trễ, nhưng tên tuổi Tài Linh nhanh chóng tỏa sáng. Bà được gọi là "Nữ hoàng băng đĩa" với thành công ở thập niên 1990.
Lễ Thượng Tỵ - một lễ hội lớn được lưu giữ qua ngàn đời trong văn hóa Trung Hoa được kể trong cuốn sách "Mùng Ba tháng Ba" vừa được phát hành.
Công nghiệp văn hóa là câu chuyện của quản trị, pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, không thể vận hành bằng cảm tính hay may rủi.
Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” khơi gợi những ký ức sống động về một thời hào hùng của dân tộc
Luật sư Nguyễn Quốc Cường - Đoàn Luật sư TPHCM - đã có cuộc trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM
Đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy vào phút chót, dư luận chia phe dậy sóng nhưng trách nhiệm cụ thể vẫn gây tranh cãi.
2 công trình xây dựng mới chưa có trong hồ sơ quy hoạch là nhà rường phía trước Bửu thành lăng mộ Hoàng Thái hậu Từ Dụ.