Bác sĩ gợi ý tủ thuốc mini cho dịp nghỉ tết 2026

11/02/2026 - 06:16

PNO - Chuẩn bị tủ thuốc mini trước tết Nguyên đán 2026 giúp gia đình chủ động hơn trong các tình huống có vấn đề về sức khỏe.

Những ngày tết, do một số quan niệm kiêng kỵ mua thuốc đầu năm, và nghỉ lễ vui xuân, các nhà thuốc thường ngưng hoạt động, hoặc mua bán rất hạn chế. Chính vì vậy, chuẩn bị một tủ thuốc mini giúp gia đình chủ động hơn trong các tình huống liên quan đến sức khỏe thông thường.

Để thời gian vui chơi, tận hưởng không khí tết bên gia đình không bị gián đoạn, bác sĩ CK1 Mai Hùng Cường - khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - khuyên bạn nên mua một số loại thuốc như nhóm thuốc tiêu hóa, bù nước giúp các thành viên trong gia đình kịp thời xử lý nếu bị rối loạn tiêu hóa, men tiêu hóa giúp giảm đầy hơi, khó tiêu.

Chuẩn bị tủ thuốc mini ngày Tết giúp gia đình chủ động hơn trong một số bệnh thông thường, ảnh minh họa Phạm An
Chuẩn bị tủ thuốc mini ngày tết giúp gia đình chủ động hơn trong một số bệnh thông thường - Ảnh minh họa: Phạm An

Đặc biệt, tết là dịp mọi người nạp nhiều đạm, rượu bia thì oresol kịp thời hỗ trợ để bù nước khi bị say, cũng như không may bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, một số người có sở thích ăn đồ ngâm chua như kim chi, cải chua, củ kiệu… nên chuẩn bị thuốc đau bao tử, uống gói “tráng bao tử” trước khi ăn khoảng 30-60 phút cũng làm dịu cơn đau, viêm dạ dày.

Ở gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, có thể mua thuốc hạ sốt thông dụng, phòng trường hợp thời tiết giao mùa nóng lạnh thất thường, dễ xuất hiện cảm sốt. Lưu ý khi chuẩn bị thuốc hạ sốt, cần phân định, hiểu rõ liều lượng sử dụng cho trẻ nhỏ, người lớn, tránh nhầm lẫn.

Với trẻ nhỏ, có thể chuẩn bị thêm sản phẩm dán hạ sốt. Tuy nhiên, tình huống người bệnh sốt cao không hạ, sốt kéo dài nhiều ngày, đừng chần chừ mà hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được khám, điều trị đúng cách.

Tết Nguyên đán là dịp để chúng ta đi thăm người thân, họ hàng, chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc. Đây cũng là thời điểm tiếp xúc nhiều người. Vì vậy, việc đầu tiên hãy dự trữ các sản phẩm bảo vệ đường hô hấp như khẩu trang; súc họng bằng nước muối sinh lý, rửa tay thường xuyên bằng xà bông hoặc dung dịch rửa tay nhanh.

Nếu trong gia đình có thành viên có cơ địa nhạy cảm với thời tiết, bụi bặm, hải sản, hay thích khám phá thức ăn lạ mùa tết, mọi người nên “thủ sẵn” một số loại thuốc dị ứng, thuốc kháng histamine để có thể kiểm soát dị ứng.

Thêm vào đó, lễ tết là thời gian trẻ em được nghỉ học, người lớn bận rộn dọn dẹp, chăm lo trang trí nhà cửa nên nguy cơ xảy ra một số tai nạn nhỏ như đứt tay, trầy xước, phỏng lửa, nước sôi… Tốt nhất hãy chuẩn bị các dụng cụ như bông băng, gạc y tế, kem bôi phỏng, băng cá nhân, nước muối sinh lý, povidine… phòng trường hợp cần sơ cứu.

“Lưu ý quan trọng, nhóm thuốc kể trên chỉ mang tính chất tham khảo, dự phòng. Người sử dụng tuyệt đối tuân thủ liều lượng, hướng dẫn trên bao bì. Đối với người có bệnh nền, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ mang thai, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.

Bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ điều trị, không tự ý bỏ thuốc trong giai đoạn tết.

Quan trọng, sau khi sử dụng, triệu chứng không thuyên giảm, bệnh nhân không nên kiêng kỵ, mà hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra kịp thời”, bác sĩ Mai Hùng Cười khuyến cáo.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI