Anh phát triển phương pháp xét nghiệm máu để phát hiện hội chứng mệt mỏi mãn tính

09/10/2025 - 05:58

PNO - Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển thành công cách xét nghiệm máu có thể chẩn đoán bệnh viêm não tủy cơ, tức hội chứng mệt mỏi mãn tính.

Các nhà khoa học kỳ vọng phương pháp xét nghiệm này có thể thay đổi cách chẩn đoán và chữa trị bệnh viêm não tủy cơ — Ảnh: Alamy Stock
Các nhà khoa học kỳ vọng phương pháp xét nghiệm này có thể thay đổi cách chẩn đoán và chữa trị bệnh viêm não tủy cơ - Ảnh: Alamy Stock

Các nhà khoa học tại Đại học Đông Anglia (UEA) ở vùng Norwich gần duyên hải phía đông nước Anh công bố nghiên cứu về phương pháp xét nghiệm máu chính xác đầu tiên trên thế giới để phát hiện bệnh viêm não tủy cơ, còn được gọi là hội chứng mệt mỏi mãn tính (ME/CFS). Phương pháp có độ chính xác tới 96%, mang lại hy vọng mới cho những người mắc phải căn bệnh thường bị hiểu lầm và chẩn đoán sai, theo báo The Guardian đưa tin ngày 8/10.

Giáo sư Dmitry Pshezhetskiy, chuyên gia di truyền học tại Trường Y Norwich của UEA và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “ME/CFS là bệnh nghiêm trọng và thường gây tàn tật, được đặc trưng bởi tình trạng mệt mỏi cực độ, không thuyên giảm dù người bệnh nghỉ ngơi. Một số bệnh nhân chia sẻ rằng họ bị phớt lờ hoặc thậm chí bị nói rằng bệnh của họ là do tưởng tượng”.

Giáo sư Pshezhetskiy chia sẻ, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ 3D EpiSwitch tiên tiến từ Đại học Oxford để quan sát cách DNA được gấp lại trong các mẫu máu từ 47 bệnh nhân mắc ME/CFS nghiêm trọng và 61 người đối chứng khỏe mạnh. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra có một mô hình đặc biệt xuất hiện nhất quán ở những bệnh nhân mắc ME/CFS, mà không hiện diện ở nhóm khỏe mạnh.

Vị chuyên gia cho biết: “Mỗi tế bào của chúng ta chứa khoảng 2m DNA, được sắp xếp chặt chẽ và gấp lại thành hình 3D. Những nếp gấp này không phải ngẫu nhiên - hàng triệu nếp gấp được sắp xếp có chủ đích, tạo thành một mã ẩn giúp bật hoặc tắt gen để duy trì sức khỏe”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên trang chủ của UEA vào ngày 7/10, cho thấy: công nghệ 3D không những giúp phát hiện hàng trăm vị trí thay đổi trên DNA của người bị ME/CFS, mà còn giúp các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu của các con đường viêm nhiễm liên quan đến căn bệnh này, qua đó mở ra các phương pháp điều trị trong tương lai và xác định khả năng đáp ứng trị liệu của mỗi bệnh nhân.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI