Ảnh nóng: Trung Quốc tập trận bắn tên lửa YJ-62 nghi từ Phú Lâm

29/03/2016 - 10:52

PNO - Trung Quốc vừa đăng tải một video quay lại 1 cuộc tập trận bằng tên lửa YJ-62 của Hải quân Trung Quốc được cho là được bắn từ quần đảo Hoàng Sa

Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 28/3 vừa đăng tải một video quay lại 1 cuộc tập trận bằng tên lửa YJ-62 của Hải quân Trung Quốc được cho là được bắn từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Trước đó ,ngày 20/3, hình ảnh về việc lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 ở đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam trên Biển Đông được đăng trên trang Weibo của Trung Quốc. Bức ảnh cũng cho thấy một vỏ bọc radar hình cầu, chỉ ra rằng tên lửa đang ở trên đảo Phú Lâm. Việc triển khai tên lửa có tầm bắn 400 kilomet và có tốc độ cận âm (gần bằng tốc độ âm thanh) được xem là một động thái tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Trang mạng Janes.com (IHS Jane’s 360) của Anh, chuyên về các tin tức an ninh, quốc phòng, ngày 23/3/2015, cho biết chắc là tên lửa này đã được triển khai gần như cùng thời điểm hệ thống tên lửa địa đối không HQ-9 của Trung Quốc bị phát hiện trên đảo hồi tháng 2/2016.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Diễn đàn quân sự Trung Quốc dingsheng.com ngày 24/3 cho rằng, tầm bắn của YJ-62 Trung Quốc đặt (bất hợp pháp) ở Phú Lâm bao trùm lên nhiều căn cứ hải quân của các nước trong khu vực.
Anh
Diễn đàn này cho rằng, việc Trung Quốc bố trí YJ-62 ở Phú Lâm, Hoàng Sa là để "trả đũa" việc Nhật Bản cho 2 khu trục hạm thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam, đồng thời cũng tạo ra mạng lưới hỏa lực bảo vệ cho các căn cứ hải quân trọng yếu của Trung Quốc trên đảo Hải Nam
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Học giả Harry J.Kazianis từ Quỹ Potomac bình luận trên The National Interest, "nếu" thông tin Trung Quốc triển khai YJ-62 trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa được xác minh, thì đây là một hành vi leo thang mới hết sức nguy hiểm của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ còn leo thang hung hăng hơn.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Với YJ-62 và HQ-9 cùng hệ thống radar, Trung Quốc đã trang bị gần như đầy đủ các loại vũ khí chống khả năng tiếp cận từ biển và trên không của quân đội Mỹ đối với đảo Phú Lâm.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Phiên bản YJ-62 trên bộ đã được Hải quân Trung Quốc triển khai từ khoảng năm 2008. Một phiên bản khác được lắp trên khu trục hạm lớp Type 052C hạ thủy vào năm 2003.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Phiên bản YJ-62 chống hạm được dẫn đường nhờ radar tầm xa hay dữ liệu từ máy bay hoặc vệ tinh, sau đó sử dụng radar lắp ở đầu tên lửa để dẫn đường giai đoạn cuối. Chương trình tên lửa chống hạm YJ-62 C-602 được khởi xướng vào khoảng cuối những năm 1990. Tên lửa lần đầu được biết đến vào năm 2005, ra mắt công chúng vào năm 2006 trong triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Ngay sau khi tên lửa YJ-62 xuất hiện, đồn đoán về nghi án ăn cắp công nghệ Mỹ bắt đầu được bàn tán. Về ngoại hình, YJ-62 rất giống biến thể tấn công tàu vận tải phóng từ tàu ngầm của tên lửa hành trình UGM-109 Tomahawk. Theo quan điểm thiết kế được phía Trung Quốc giới thiệu, YJ-62 được phát triển với mục đích tấn công các tàu hậu cần, tàu chở container và tấn công mặt đất. Điều này củng cố nghi nghờ việc Trung Quốc ăn trộm công nghệ từ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.
Anh nong: Trung Quoc tap tran ban ten lua YJ-62 nghi tu Phu Lam
Tên lửa YJ-62 có tốc độ tối đa Mach 0.9 , tầm bắn hơn 400km, trần bay 200m-300m. Trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu tên lửa chỉ bay cách mặt biển 30m, rất dễ bị bắn hạ bởi pháo cao xạ 12,7mm, 14,5 mm 2-4 nòng
Phú nguyễn (Theo Sina, Thiết Huyết, Tân Hoa Xã, CCTV)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI