Anh cấm quảng cáo đồ ăn vặt nhắm vào trẻ em

11/05/2025 - 12:16

PNO - Một nghiên cứu ở châu Âu cho thấy việc quảng cáo đồ ăn vặt có thể khiến trẻ em tiêu thụ thêm 130 calo mỗi ngày. Quảng cáo và tiếp thị trên mạng xã hội, TV và podcast đều có tác dụng tương tự nhau.

Nghiên cứu phát hiện trẻ em tiêu thụ nhiều calo hơn sau khi xem quảng cáo đồ ăn vặt (Alamy/PA)
Trẻ em tiêu thụ nhiều calo hơn sau khi xem quảng cáo đồ ăn vặt

Chính phủ Anh đang ban hành lệnh cấm quảng cáo đồ ăn vặt nhắm vào trẻ em kể từ tháng Mười năm nay khi mà các chuyên gia ước tính điều này sẽ ngăn ngừa được hàng ngàn trường hợp béo phì ở trẻ em.

Quyết định được đưa ra sau khi có nhiều nghiên cứu về tác động của quảng cáo đối với trẻ em, nhất là những quảng cáo về đồ ăn vặt.

Nghiên cứu được trình bày tại Đại hội béo phì châu Âu ở Malaga. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, trẻ em từ 7- 15 tuổi xem 5 phút quảng cáo về thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường và/hoặc muối (HFSS) trung bình sẽ tiêu thụ thêm 130 calo mỗi ngày.

Tác giả chính, giáo sư Emma Boyland từ Đại học Liverpool, cho biết: “Ngay cả việc tiếp xúc ngắn ngủi với hoạt động tiếp thị thực phẩm có nhiều chất béo, muối và đường cũng có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo và có khả năng tăng cân, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo”.

Các hạn chế sẽ áp dụng với quảng cáo thực phẩm hoặc đồ uống kém lành mạnh trên truyền hình từ 5g30 - 21g và mọi hình thức quảng cáo trả phí trên mạng vào bất kỳ thời điểm nào.

Các loại hình quảng cáo khác, như biển quảng cáo và quảng cáo ngoài trời, sẽ không bị ảnh hưởng.

Mỡ bụng dư thừa làm suy yếu khả năng học tập, trí nhớ và kiểm soát cảm xúc ở trẻ

Một nghiên cứu được trình bày tại Đại hội béo phì châu Âu ở Malaga dựa trên dữ liệu từ 3.320 trẻ em Mỹ tham gia cho thấy, thanh thiếu niên có nhiều mỡ bụng có thể gặp vấn đề về khả năng học tập, trí nhớ và kiểm soát cảm xúc.

Tiến sĩ Augusto Cesar F De Moraes, thuộc Trường Y tế Công cộng UTHealth Houston ở Austin, cho biết: “Những phát hiện cho thấy, béo phì, đặc biệt là béo phì vùng bụng, có thể làm suy yếu khả năng học tập, trí nhớ và kiểm soát cảm xúc của thanh thiếu niên. Điều này đặc biệt đáng báo động vì tuổi thiếu niên là thời kỳ quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Thanh thiếu niên béo phì còn có nguy cơ cao mắc các vấn đề về trí nhớ hoặc chứng mất trí khi già đi".

Trọng Trí (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI