139 người thiệt mạng trong mùa mưa ở Mozambique

28/03/2024 - 09:17

PNO - Ngày 27/3, chính phủ Mozambique cho biết mùa mưa đang diễn ra bắt đầu từ tháng 10/2023, khiến 139 người thiệt mạng,198 người bị thương và ảnh hưởng đến gần 140.000 người.

Người dân Mozambique khốn khổ vì các trận lũ lớn.
Người dân Mozambique khốn khổ vì các trận lũ lớn

Chính phủ, thông qua Viện Quản lý Rủi ro và thiên tai Quốc gia, đang tích cực hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng. Theo thống kê, cho đến nay, đã có ít nhất 9.485 ngôi nhà bị ngập, 19 trường học, 49 con đường và 13 cơ sở y tế bị hư hại.

Những trận mưa lớn cuối tuần qua cũng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, tất cả đều do sét đánh ở miền Nam đất nước. Các cơn bão chủ yếu ảnh hưởng các tỉnh Sofala, Inhambane, Gaza và Maputo.

Hiện tượng El Niño được xác định là nguyên nhân chủ yếu gây ra mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh. Tình hình thời tiết khắc nghiệt này cũng dẫn đến mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Mozambique.

Các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã mất nhà cửa, lương thực dự trữ, hoa màu cũng như khả năng tiếp cận sinh kế và nguồn thu nhập. Họ cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để phục hồi.

Ngoài thực phẩm, nhu cầu lớn nhất của người dân là chỗ ở, máy lọc nước, bộ dụng cụ vệ sinh....

Minh Hương (theo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI