Vừa tựu trường, liên tiếp ghi nhận trẻ mắc bệnh truyền nhiễm

24/09/2025 - 16:20

PNO - Năm học mới vừa bắt đầu, nhiều trẻ đã phải gián đoạn học hành do mắc các bệnh truyền nhiễm liên quan môi trường sống và tiếp xúc với nhiều người.

Sốt cao nguy kịch

Bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh - Hội Nhi Khoa Việt Nam cho biết, kể từ khi tựu trường tới nay đã liên tiếp ghi nhận các bệnh nhi độ tuổi học đường tới khám vì các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm như sốt cao khó hạ, đau họng, nổi ban…

Một trong số đó là bé trai 6 tuổi, tên Đ.T.C., quê tỉnh Đắk Lắk, được đưa vào cấp cứu vì sốt cao kèm theo co giật toàn thân. Sau cơn co giật, bé lơ mơ khoảng 5 phút rồi mới tỉnh. Dù có tiền sử co giật, nhưng việc bé gồng cứng tay chân đã khiến gia đình vô cùng hoảng sợ. Sau 3 ngày theo dõi và làm các xét nghiệm cần thiết, bé đã xuất viện với chẩn đoán co giật do sốt cao vì viêm họng cấp.

Một trường hợp khác là bé gái 8 tuổi, tên N.H.X., ngụ tại phường Tây Thạnh (TPHCM) nhập viện với lý do mệt mỏi và đau bụng. Bé bị sốt từ ngày thứ hai và qua thăm khám, bác sĩ phát hiện các nốt xuất huyết nhỏ ở lưng và mặt ngoài cánh tay. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ xác định bé bị sốt xuất huyết Dengue đầu ngày 2 có dấu hiệu cảnh báo, theo dõi chuyển nặng. Bé đã được yêu cầu phải nhập viện.

Vừa tựu trường chưa bao lâu, bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh liên tiếp ghi nhận các ca tới khám liên quan thay đổi môi trường sống và tiếp xúc nhiều ngưởi (ảnh: N. K.)
Vừa qua, bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh liên tiếp ghi nhận các ca tới khám liên quan môi trường sống và tiếp xúc nhiều người - Ảnh: N. K.

Tương tự, chị P.T.H. (32 tuổi, ngụ tại phường Bình Quới) cũng vô cùng hối hận khi con sốt cao khó hạ nhưng đã không phát hiện sớm. Con trai chị H. là bé Đ.T.D., 8 tuổi. Đi học được vài ngày thì D. bị ho và ho ngày một nhiều hơn. Bé kể ở lớp cũng có mấy bạn ho, sốt phải nghỉ học. Thấy con sốt, chị đã cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng không thuyên giảm. Đêm đang ngủ, chị thấy con đắp chăn mà cứ run lên, sờ chân tay lạnh toát.

Lo sợ, vợ chồng chị vội chở con vào bệnh viện. Bé được chẩn đoán viêm phổi, phải nằm viện ít nhất 7 ngày để truyền kháng sinh liều cao. “Nếu tôi kịp thời đưa con đi khám và điều trị ngay khi bé chớm bệnh thì đã không tới nỗi con phải nhập viện dài ngày, nghỉ học như thế” - chị H. nói.

Theo dõi và phòng ngừa

Từ những ca bệnh thực tế, bác sĩ Nhã Khanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các dấu hiệu bất thường ở trẻ. Phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác nếu trẻ sốt cao khó hạ, xuất hiện co giật, thở nhanh, khó thở, lơ mơ hoặc mệt mỏi bất thường.

Nếu trẻ có các biểu hiện khác như bỏ bú (đối với trẻ nhỏ), bỏ ăn, bỏ chơi, nôn nhiều, phát ban bất thường, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi tiêu ra máu hay giật mình chới với cũng là những cảnh báo nguy hiểm. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có một trong những dấu hiệu trên hoặc khi trẻ sốt kéo dài quá 48 giờ.

Để phòng ngừa bệnh trong mùa tựu trường, bác sĩ Nhã Khanh khuyên các bậc phụ huynh nên chú trọng vào việc vệ sinh thân thể và môi trường sống của trẻ. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và che miệng khi ho là những thói quen cần được duy trì. Hạn chế cho trẻ dùng chung đồ ăn, chai nước và đồ chơi.

Đồng thời, hãy đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, ăn đủ chất và bổ sung các loại vitamin D, kẽm theo khuyến cáo để tăng cường sức đề kháng. Việc tiêm chủng đầy đủ các vắc xin phòng cúm, phế cầu, sởi, thủy đậu cũng là biện pháp bảo vệ trẻ hiệu quả.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI