Cảnh báo bệnh mùa tựu trường ở trẻ

10/09/2025 - 14:23

PNO - Mùa tựu trường là thời điểm trẻ tập trung tại môi trường đông người, kết hợp với thời tiết giao mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển. Nhiều học sinh đã phải nhập viện vì bệnh hô hấp và tiêu hóa ngay trong những ngày đầu năm học.

Nhập viện vì bệnh hô hấp và ngộ độc tiêu hoá

BS.CK1 Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh do sự thay đổi sinh hoạt và tiếp xúc tập thể. Phổ biến nhất là các bệnh đường hô hấp như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, và các bệnh lây qua đường ăn uống, tiếp xúc như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy và tay chân miệng.

Bác sĩ đang khám cho một học sinh bị viêm phổi phải nhập viện điều trị ngay trong mùa tựu trường (ảnh: bvcc)
Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đang khám cho một học sinh bị viêm phổi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mới khai giảng chưa bao lâu, Khoa Nhi của bệnh viện đã tiếp nhận không ít trẻ phải nhập viện do các bệnh hay xảy ra vào mùa tựu trường. Một trường hợp điển hình là bé trai tên T.N.V. (15 tuổi), ngụ tại phường Gia Định. Từ trước ngày khai giảng, V. bị sốt và ho kéo dài. Phụ huynh chủ quan, nghĩ chỉ là con bị cảm thông thường nên đã tự mua thuốc cho con uống tại nhà.

Sau 9 ngày, tình trạng không cải thiện mà còn nặng lên, V. sốt cao khó hạ, khó thở phải nhập viện và được chẩn đoán là viêm phổi cấp. Mẹ của bé, chị P.T.K.P. rất hối hận vì coi nhẹ những biểu hiện ban đầu khi con mắc bệnh, không ngờ diễn tiến lại nặng nề tới mức con phải nghỉ học, nhập viện ngay khi năm học mới bắt đầu được vài ngày.

Một trường hợp khác là bé gái H.T.P., 7 tuổi, ngụ tại phường Bình Quới phải nhập viện cấp cứu vì rối loạn tiêu hóa. Sau khi hỏi han bệnh sử, các bác sĩ biết được rằng bà ngoại của bé đã cho cháu ăn lại phần xôi để từ sáng đến chiều. Chỉ khoảng một giờ sau, bé bị đau bụng và nôn ói dữ dội.

Phòng ngừa và phát hiện để can thiệp kịp thời

Liên quan tới bệnh mùa tựu trường, BS.CK1 Trần Nguyên Khôi - Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cũng đưa ra những khuyến cáo quan trọng cho phụ huynh.

Theo ông, phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm đến nhóm bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, các bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin và các bệnh khác lây truyền do thói quen ăn uống, vệ sinh kém như nhiễm ký sinh trùng đường ruột hay viêm kết mạc.

Để chủ động bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ này, các bác sĩ đều khuyến cáo phụ huynh cần đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng cân bằng, và đặc biệt là rèn cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên.

Ngoài ra, việc lựa chọn thực phẩm an toàn, không sử dụng lại thức ăn để lâu cũng là điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyên Khôi nhấn mạnh rằng cha mẹ nên nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và che miệng khi ho, hắt hơi để tránh lây lan mầm bệnh.

Cả hai bác sĩ đều đưa ra lời khuyên chung rằng khi trẻ có các biểu hiện bất thường như sốt cao, phát ban, nôn ói, tiêu chảy hay đau bụng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cho các em, giúp các em có một năm học mới thật khỏe mạnh.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI