Vĩnh Long hạn chế liên hoan, tiệc tùng

08/02/2021 - 16:47

PNO - Tỉnh Vĩnh Long vừa có chỉ đạo hạn chế liên hoan, tiệc tùng, họp mặt đông người; cán bộ cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phòng, chống dịch COVID-19.

 

Cán bộ cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phòng chống dịch bệnh...
Cán bộ cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phòng chống dịch bệnh...

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị có liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, nhằm tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán năm 2021; phục vụ nhân dân ăn tết an toàn... UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành... tập trung cao độ công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, hoàn thành việc khai báo y tế; hạn chế liên hoan, tiệc tùng, họp mặt đông người...

Các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh, phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, nắm tình hình tại địa bàn, nhất là số người liên quan vùng dịch trở về. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đăng tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19, các thông tin xuyên tạc, bịa đặt...

UBND tỉnh Vĩnh Long lưu ý, các cấp, các ngành cần tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp tết, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, … Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết đầm ấm và an toàn; theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại tất cả các sự kiện, lễ hội, các chợ hoa xuân và các hoạt động khác trên địa bàn.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI