Việt Nam "tranh Vàng" với Thái Lan ở cả 4 trận đấu

20/05/2022 - 14:17

PNO - Tại SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam luôn gặp đối thủ Thái Lan ở chung kết các môn bóng: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Cuộc so tài đầu tiên giữa futsal nữ Việt Nam và futsal nữ Thái Lan đã kết thúc hôm 19/5, với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng xứ chùa Vàng.

 futsal nữ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước nữ Thái Lan - Ảnh: Sơn Đông
Futsal nữ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước nữ Thái Lan - Ảnh: Sơn Đông/ Báo Bóng đá

16g hôm nay 20/5, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với futsal nam Thái Lan trong lượt trận cuối tranh huy chương Vàng.

Xét về bề dày thành tích lẫn thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới, futsal nam Việt Nam (hạng 38) lép vế trước Thái Lan (hạng 21, có thời điểm leo lên hạng 15 thế giới). Hiện Việt Nam và Thái Lan sau 3 trận cùng có 7 điểm. Nhưng Việt Nam đang hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng (+10 so với +5).

Ngày 21/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nữ. Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp Thái Lan và Việt Nam đua huy chương Vàng ở môn thi đấu này.

Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đều thắng ở chung kết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Ở môn thể thao được quan tâm nhất tại SEA Games 31 - môn bóng đá nam - U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ duyên nợ U23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra vào ngày 22/5 tới, sau khi cùng giành chiến thắng trong các trận bán kết ngày 19/5.

Trước đó, Việt Nam và Thái Lan đã đối đầu nhau ở hai trận chung kết bóng rổ nội dung 3x3 nam và nữ. Đáng tiếc là cả 2 trận, Việt Nam đều thua và để Thái Lan giành trọn 2 huy chương Vàng.

An Sinh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI