Việt Nam sẽ miễn viện phí, khám sức khỏe định kỳ toàn dân hàng năm

06/05/2025 - 17:35

PNO - Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Tư, các lĩnh vực về y tế và an ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Trong đó có vấn đề về việc sẽ tiến tới miễn viện phí, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ người dân.

Việt Nam sẽ tiến tới miễn viện phí, chăm sóc sức khoẻ định kỳ toàn dân (Ảnh minh hoạ: Bảo Khang)
Việt Nam sẽ tiến tới miễn viện phí, chăm sóc sức khỏe định kỳ toàn dân - Ảnh minh họa: Bảo Khang

Trả lời tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc miễn viện phí cho người dân là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn và ưu việt của chế độ. "Chỉ đạo của Tổng bí thư không chỉ mang tính định hướng chiến lược mà còn là mục tiêu ngành y tế quyết tâm thực hiện" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, khi triển khai chủ trương này, người dân sẽ được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế cũng như chủ động trong phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm, đồng thời giảm gánh nặng tài chính. Chính sách này cũng góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng GDP và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, 90% người dân sẽ được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ dự phòng bệnh tật, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, y tế học đường, khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và khám chữa bệnh tổng quát tại tuyến y tế cơ sở. Toàn bộ 100 triệu dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm. Với chi phí khoảng 250.000 đồng mỗi lượt, ngân sách dự kiến chi khoảng 25.000 tỉ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, người dân sẽ được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi suốt vòng đời, sống trong môi trường đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật sẽ được quan tâm đặc biệt. Nhà nước sẽ tăng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu đạt 100% dân số tham gia BHYT.

Bộ Y tế cũng đang xây dựng dự thảo trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với đó là dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHYT mới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định mức đóng, quyền lợi, mức hưởng BHYT, trong đó có các nhóm được Nhà nước hỗ trợ.

Bộ cũng xây dựng các thông tư hướng dẫn danh mục, tỉ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi BHYT. Một số loại thuốc, thiết bị sẽ được tăng mức chi trả hoặc miễn phí cho các nhóm chính sách, người nghèo, cận nghèo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cung cấp thông tin về việc thực hiện chủ trương miễn viện phí cho toàn dân (Ảnh: Nhật Bắc)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cung cấp thông tin về việc thực hiện chủ trương miễn viện phí cho toàn dân - Ảnh: Nhật Bắc

Về lộ trình cụ thể, từ năm 2026 - 2030, Bộ Y tế sẽ đề xuất nâng quyền lợi gói dịch vụ y tế cơ bản lên mức tương đương 20 - 30% lương cơ sở (hiện tại là 15%). Một số nhóm sẽ được tăng mức hưởng BHYT từ 95% lên 100%, các nhóm đang hưởng 80% sẽ có lộ trình nâng dần. Hiện hệ thống BHYT đang áp dụng 3 mức hưởng: 80%, 95% và 100%.

Bộ Y tế cũng dự kiến thành lập các quỹ thành phần trong quỹ BHYT, gồm quỹ khám chữa bệnh, quỹ dự phòng và quỹ hỗ trợ bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, ngành sẽ phối hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và sức khỏe giai đoạn 2026 - 2035 để tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, hạn chế lãng phí.

Giai đoạn 2030 - 2035 sẽ là thời điểm nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật BHYT, bổ sung cơ chế chi trả cho dịch vụ khám, sàng lọc và hoàn thiện hệ thống chính sách miễn phí khám chữa bệnh cho toàn dân một cách bền vững.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định: “2 định hướng lớn là khám sức khỏe định kỳ và miễn viện phí cho toàn dân không chỉ là mục tiêu y tế mà còn là thông điệp chính sách vì con người, vì một Việt Nam phát triển bền vững. Với quyết tâm chính trị đủ mạnh và sự đồng thuận xã hội, mục tiêu này hoàn toàn khả thi”.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI