Việt Nam đạt huy chương vàng trang phục truyền thống tại ‘Hoa hậu Trái đất’

12/10/2018 - 04:00

PNO - Năm nay, ban tổ chức 'Hoa hậu Trái đất' trao giải theo từng châu lục, khu vực với 3 loại huy chương: vàng, bạc, đồng.

Tối 11/10, phần thi trang phục truyền thống trong khuôn khổ Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2018 diễn ra tại Philippines. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này năm nay là Á hậu 2 - Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu 2018 - Nguyễn Phương Khánh. Người đẹp quê gốc ở Bến Tre, hiện là du học sinh tại Singapore.

Phương Khánh giành được huy chương vàng trong phần thi này, dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai đại diện giành huy chương bạc và đồng là Thái Lan và chủ nhà Philippines.

Viet Nam dat huy chuong vang trang phuc truyen thong tai ‘Hoa hau Trai dat’
Phương Khánh (giữa) bên đại diện Philippines (phải) và Thái Lan (trái)

Người đẹp diện thiết kế có tên Nữ thần mặt trời của nhà thiết kế Linh San, với tông vàng ánh kim làm chủ đạo, được đính kết kỳ công. Thiết kế không mang đậm chất truyền thống Việt Nam khi kết hợp giữa jumpsuit bên trong và áo choàng bên ngoài, phối cùng mấn cách điệu. Họa tiết trên trang phục cũng được truyền tải khá nhiều như: hồng hạc, cây cối, sông núi…

Viet Nam dat huy chuong vang trang phuc truyen thong tai ‘Hoa hau Trai dat’
 
Viet Nam dat huy chuong vang trang phuc truyen thong tai ‘Hoa hau Trai dat’
Cận cảnh trang phục truyền thống của Phương Khánh

Trước Phương Khánh, Hoa khôi Nam Em và Á hậu Hà Thu cũng từng mang những thiết kế độc đáo đến Hoa hậu Trái đất trong phần thi trang phục truyền thống, nhưng không đạt được thành tích nào nổi bật.

Viet Nam dat huy chuong vang trang phuc truyen thong tai ‘Hoa hau Trai dat’
 
Viet Nam dat huy chuong vang trang phuc truyen thong tai ‘Hoa hau Trai dat’
Trang phục truyền thống của Nam Em (trên) và Hà Thu (dưới) tại Hoa hậu Trái đất 2016 và 2017

Tuy nhiên, kết quả mà Phương Khánh đạt được trong đêm thi vừa qua cũng chưa thực sự nổi bật, bởi năm nay BTC Hoa hậu Trái đất trao giải cho phần thi này mang tính “cả nhà đều vui”.

Các thí sinh được chia để trao giải theo từng châu lục, thậm chí theo từng miền của một châu: khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Phi, Trung Âu, Đông - Nam Âu...

Viet Nam dat huy chuong vang trang phuc truyen thong tai ‘Hoa hau Trai dat’
3 đại diện đoạt giải của khu vực Nam Mỹ

Ngày 10/10, các thí sinh của Hoa hậu Trái đất đã có buổi ra mắt giới truyền thông tại Philippines. Đại diện Việt Nam được đánh giá là một trong những thí sinh có vẻ ngoài nổi bật, khả năng giao tiếp tốt.

Trước Phương Khánh, Việt Nam cũng nhiều lần cử đại diện tham gia Hoa hậu Trái đất. Năm 2017, Hà Thu dừng chân ở top 16, gây tiếc nuối vì cô vào top xuất sắc nhiều phần thi phụ, khả năng ứng xử tốt. Năm 2016, Nam Em vào đến top 8. Năm 2010, trên chính sân nhà, hoa hậu Diễm Hương vào top 14 và giành giải phụ người đẹp trình diễn bikini đẹp nhất. Ngoài ra, còn có: Hà Anh (2006), Trương Tri Trúc Diễm (2007), Phan Thị Mơ (2011), Hoàng Anh (2012).

Hoa hậu Trái đất tổ chức lần đầu năm 2001, với thông điệp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, qua 17 năm, chất lượng cuộc thi ngày càng đi xuống bởi khâu tổ chức xuề xòa, đi kèm bê bối bán giải. Một vài năm gần đây, chất lượng thí sinh của Hoa hậu Trái đất cũng tuột dốc rõ rệt. Hoa hậu Trái đất đã bị loại khỏi danh sách 5 cuộc thi nhan sắc danh giá nhất thế giới.

Chung kết Hoa hậu Trái đất 2018 sẽ diễn ra tại Philippines vào ngày 3/11.

Thụy Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI