Vì sao hoa hậu Thùy Tiên bị bắt?

19/05/2025 - 21:35

PNO - Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt giam để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Ngoài Thùy Tiên, CQĐT Bộ Công an còn khởi tố Nguyễn Phạm Hồng Vy - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Asia Life; Phạm Thị Diễm Trinh - Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu - Trưởng phòng Sản xuất - về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng - Ảnh: CACC
Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố tội "lừa dối khách hàng" - Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác sản xuất kẹo Kera. Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70%.

Đầu tháng 4/2025, công an bắt tạm giam Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - thành viên HĐQT) cùng 2 người khác để điều tra về tội "lừa dối khách hàng".

1 bị can khác là Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life - bị điều tra tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Nguyên vật liệu để sản xuất kẹo Kera là bột rau phải được thu mua từ các nông trại của nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy vậy, Phong chỉ đạo nhân viên mua bột rau có các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn (chỉ 0,61-0,75%) rồi công bố là 28%.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định kẹo Kera còn có chất sorbitol chiếm tỉ lệ 35% thành phần cùng các chất phụ gia khác, song không được công bố cho người tiêu dùng biết. Người dùng mua kẹo Kera bởi tin tưởng có chức năng tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng, như lời quảng cáo. Thực chất, tính năng nhuận tràng lại đến từ sorbitol - một dạng rượu đường tạo ngọt.

Trước khi bê bối bị phanh phui, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs ra sức quảng cáo sản phẩm khiến nhiều người hiểu lầm rằng sản phẩm "có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn". Chỉ trong vài tháng, 135.000 sản phẩm được bán ra cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỉ đồng. Riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Ngày 4/4, Thùy Tiên từng bị phạt hành chính 25 triệu đồng do không thông báo rõ cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm là kẹo Kera trên mạng xã hội.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI