Vi phạm về tiếng ồn giảm rõ nhờ quy định mới

28/12/2025 - 06:57

PNO - Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có quy định về xử phạt hành vi hát karaoke gây ồn ào. Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng hát karaoke mở loa to trong các khu dân cư ở TPHCM đã giảm rõ.

Không dám mở loa to

Khác với mọi tối Chủ nhật trước đây, tối 21/12, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (phường Phú Định) không còn bị tiếng karaoke “tra tấn”. Trước đây, cứ vào chiều và tối Chủ nhật, gia đình chị phải bỏ đi nơi khác hoặc đóng chặt cửa để ngăn tiếng ồn từ mấy chiếc loa kẹo kéo ở vỉa hè ven sông và các nhà trọ xung quanh.

Các cửa hàng kinh doanh loa hát karaoke di động ế ẩm sau khi Nghị định 282/2025 có hiệu lực ẢNH: PHÙNG HUY (chụp tại chợ điện tử Nhật Tảo, phường Vườn Lài, TPHCM)
Các cửa hàng kinh doanh loa hát karaoke di động ế ẩm sau khi Nghị định 282/2025 có hiệu lực - Ảnh: Phùng Huy (chụp tại chợ điện tử Nhật Tảo, phường Vườn Lài, TPHCM)

Chị kể: “Hôm trước, tôi nghe mấy người hàng xóm kháo nhau, từ nay không dám mở loa to hát nữa vì sợ bị mời lên phường lập biên bản. Mấy hôm nay, công an, cán bộ khu phố cũng tuyên truyền mạnh nên khu nhà tôi mới được yên tĩnh”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Trưởng ấp Trung, xã Củ Chi - cho biết, trước đây, khi có đám tiệc, người dân hay thuê loa kẹo kéo về hát, nhưng họ nghỉ trước 22g nên cán bộ ấp chỉ nhắc nhỏ họ mở âm thanh vừa phải. Ngay khi có quy định mới về xử phạt hành vi gây ồn ào, các đoàn thể ở ấp Trung đã phổ biến quy định này trên nhóm Zalo, dán nội dung này ở những nơi đông người qua lại để người dân nắm. Nhờ vậy, cảnh gây ồn giảm hẳn.

Từ lâu, ban quản lý khu dân cư Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TPHCM đã quy định, cư dân tổ chức các hoạt động ngoài trời có dùng loa phải được cấp phép. Tuy nhiên, tiếng ồn từ các quán bên ngoài vọng vào thì ban quản lý đành bó tay. Ông Nguyễn Quang Chung - Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 54, phường Long Bình - cho hay, mấy hôm nay, cán bộ khu phố cùng cảnh sát khu vực đã đến quán xá, khu dân cư tuyên truyền về quy định mới trong Nghị định 282 nên việc hát karaoke gây ồn ào giảm rõ.

Một nhóm người hát karaoke trong nhà bên đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung với âm lượng vừa phải - ẢNH: THANH TÂM
Một nhóm người hát karaoke trong nhà bên đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung với âm lượng vừa phải - Ảnh: Thanh Tâm

Chị Nguyễn Thị Duyên - chủ một quán nhậu ở phường Tam Bình - kể, do quán ở mặt tiền đường nên người bán hàng rong hay chở loa kẹo kéo đến đứng phía trước hát để chào mời khách. Họ đứng ven đường nên chị không thể đuổi đi. Hàng xóm lại tưởng quán chị tổ chức hát gây ồn nên hay than phiền. “Mấy tháng trước, có đêm, cả chục người chở loa đến trước quán tôi hát để bán đồ, nhưng vài ngày nay, chỉ lác đác vài người đến hát. Khi họ đến, tôi ra nhắc, họ cũng đi ngay vì đã có quy định rồi. Tôi gọi điện là công an phường đến phạt liền” - chị nói.

Nhận phản ánh là đến hiện trường

Thượng úy Tống Đình Trường - Công an phường Tam Bình - cho biết, thời gian qua, tiếng ồn từ karaoke là một trong những nội dung phản ánh phổ biến nhất của người dân. Những ngày qua, công an phường đã triển khai lực lượng cảnh sát khu vực đi từng tuyến đường, khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh và từng hộ dân để phổ biến nội dung Nghị định 282, tập trung vào điều 9 về quy định bảo đảm sự yên tĩnh chung.

Thiếu tá Hồ Sỹ Đức - Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Tăng Nhơn Phú - tuyên truyền cho người dân về Nghị định 282/2025 - ẢNH: THANH TÂM
Thiếu tá Hồ Sỹ Đức - Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Tăng Nhơn Phú - tuyên truyền cho người dân về Nghị định 282/2025 - Ảnh: Thanh Tâm

Công an phường Tăng Nhơn Phú cũng đồng loạt triển khai tuyên truyền Nghị định 282 ở các khu dân cư, nhà trọ và hộ gia đình. Ngày 17/12, cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến các hộ để phổ biến những điểm mới của nghị định, trong đó có quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng loa phóng thanh và các phương tiện phát âm thanh khác gây ồn nơi công cộng khi chưa được phép. Thiếu tá Hồ Sỹ Đức - Cảnh sát khu vực, Công an phường Tăng Nhơn Phú - cho biết, khi có phản ánh của người dân hoặc khi phát hiện hành vi gây ồn ảnh hưởng đến cộng đồng, lực lượng chức năng sẽ đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và xử lý, không phân biệt ngày hay đêm. Lực lượng công an cũng trực tiếp tuyên truyền đến chủ nhà trọ và người thuê trọ, yêu cầu không tụ tập hát karaoke gây mất trật tự.

Trung tá Trần Thị Minh Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường Tân Sơn - nhận định, quy định xử phạt tiếng ồn theo nghị định mới là bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ không gian sống yên tĩnh của người dân. Theo bà, tiếng ồn không chỉ gây khó chịu tức thời mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, khả năng học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày. “Nghị định mới đã khắc phục bất cập của quy định cũ về khung giờ, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý vi phạm, góp phần xây dựng môi trường đô thị trật tự, văn minh” - bà nhận xét.

Những người bán hàng rong trên đường Tùng Thiện Vương, phường Phú Định tỏ ra dè dặt khi muốn dùng loa phóng thanh hát để bán hàng - ẢNH: THANH TÂM
Những người bán hàng rong trên đường Tùng Thiện Vương, phường Phú Định tỏ ra dè dặt khi muốn dùng loa phóng thanh hát để bán hàng - Ảnh: Thanh Tâm

Theo bà, để quy định về kiểm soát tiếng ồn được thực thi hiệu quả, thời gian tới, công an phường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó lấy tuyên truyền làm trọng tâm. Chi hội sẽ phối hợp với các chi hội phụ nữ ở khu phố lồng ghép nội dung nghị định vào sinh hoạt tổ dân phố, chi hội phụ nữ để hội viên nắm, từ đó nhắc nhở người thân chấp hành quy định. Chi hội cũng sẽ nhân rộng mô hình “Khu dân cư không tiếng ồn” (vận động các gia đình, hộ kinh doanh ký cam kết không gây ồn). Công an cũng lập các nhóm Zalo an ninh trật tự để tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh, từ đó kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, trung tá Trần Thị Minh Lý cũng gợi mở thêm giải pháp: “Bên cạnh xử phạt, cần chú trọng các giải pháp căn cơ như quy hoạch không gian văn hóa, đầu tư sân chơi, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, phòng karaoke đạt chuẩn cách âm, giúp người dân giải trí đúng nơi, đúng cách. Đồng thời, cần trang bị thiết bị đo độ ồn cho lực lượng cơ sở nhằm bảo đảm việc xử lý có căn cứ rõ ràng, minh bạch; đưa tiêu chí “không vi phạm tiếng ồn” vào quy ước, hương ước khu dân cư và bình xét gia đình văn hóa hằng năm”.

Cơ sở gây ồn có thể bị đình chỉ hoạt động

Điều 9 Nghị định 282/2025 quy định: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quy định giữ yên tĩnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học và các địa điểm bắt buộc phải bảo đảm trật tự. Mọi hành vi hát karaoke hoặc sử dụng âm thanh vượt mức cho phép đều có thể bị xử phạt hành chính vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Ngoài phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp xử lý bổ sung. Cụ thể, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3-6 tháng, hoặc có thể bị đình chỉ từ 6-12 tháng nếu vi phạm nghiêm trọng. Người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn đến mức đạt quy chuẩn và chi trả toàn bộ chi phí đo đạc, giám định, kiểm định môi trường theo quy định.

Không phải cấm nhu cầu giải trí của người dân

Quy định mới về xử phạt hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn không phải là cấm nhu cầu giải trí chính đáng, mà là thiết lập sự công bằng xã hội trong bối cảnh đô thị ngày càng bị nén chặt. Quyền vui chơi, ca hát cần được đặt song hành với quyền được nghỉ ngơi, được bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người già, trẻ nhỏ, người bệnh và người lao động. Việc bỏ khung giờ cố định, chuyển sang kiểm soát bằng ngưỡng tiếng ồn là cách tiếp cận tiến bộ, bảo vệ những nhóm cần sự yên tĩnh không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày.

Thách thức lớn nhất là khâu thực thi Nghị định 282 ở cơ sở. Tiếng ồn karaoke thường mang tính thời điểm; khi lực lượng chức năng đến nơi, âm thanh có thể đã được tắt hoặc giảm xuống, gây khó khăn cho việc đo đạc, lập biên bản. Vì vậy, bên cạnh chế tài mạnh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư, phát huy vai trò giám sát của người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong không gian chung.

Luật sư Trần Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM)

Loa kẹo kéo ế ẩm sau khi Nghị định 282 có hiệu lực

Những ngày cuối năm, chợ điện tử Nhật Tảo (phường Vườn Lài) vốn quen với cảnh mua bán rộn ràng các thiết bị âm thanh nay trở nên trầm lắng hơn. Lượng khách ghé các gian hàng amply di động thưa thớt. Nhiều tiểu thương cho rằng, Nghị định 282 đã và đang tác động trực tiếp đến việc mua sắm loa của người tiêu dùng. Bà Sáu Nga - tiểu thương bán loa karaoke - nhận định, loa kẹo kéo đã qua thời kỳ sôi động nhất. Dù đang vào mùa cao điểm cuối năm, sức mua vẫn giảm.
Không chỉ người mua cân nhắc, các cơ sở cho thuê loa cũng sụt giảm khách hàng. Anh Nguyễn Minh Tuấn - chủ một cửa hàng cho thuê loa kẹo kéo trên đường Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh - cho biết, lượng khách thuê giảm gần một nửa so với trước. Hiện nay, khách chủ yếu thuê loa có công suất nhỏ, sử dụng trong không gian kín. Sức tiêu thụ amply di động trong các siêu thị điện máy cũng yếu, chậm.

Thanh Tâm - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI