 |
| Đài Loan (áo trắng) - Việt Nam, trận đấu của thể lực khi diễn ra vào lúc 12g |
Vì thế, trước trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào 12g trưa mai (7/3), thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trước một bài toán chiến lược hiếm gặp: hòa lại tốt hơn thắng.
Bàn thắng phút 90+4 thay đổi cả cục diện
Sau lượt trận đầu, Nhật Bản đứng đầu bảng C với chiến thắng 2-0 trước Đài Loan, còn Việt Nam tạm xếp thứ hai.
Ở lượt trận thứ hai trưa mai, tuyển Việt Nam gặp Đài Loan, trận đấu mang ý nghĩa then chốt với cục diện bảng đấu. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: một trận hòa có thể mở ra nhiều lợi thế chiến lược hơn một chiến thắng.
Ở bảng A, cả Philippines và Iran cùng thua sau 2 lượt đấu và sẽ gặp nhau ở lượt cuối cùng. Như vậy, đội đứng thứ 3 bảng A, tối đa chỉ được 3 điểm. Theo điều lệ, 8 suất vào tứ kết trao cho 6 đội nhất, nhì 3 bảng A, B, C và 2 suất trao cho 2 đội hạng ba bảng có thành tích tốt nhất.
Do đó chỉ cần hòa Đài Loan, tuyển Việt Nam sẽ có 4 điểm sau hai lượt trận và đương nhiên sớm đoạt vé vào tứ kết mà không đợi kết quả lượt đấu cuối gặp đội Nhật rất mạnh mà ai cũng hiểu vị trí nhất bảng C đương nhiên thuộc về Nhật Bản.
Quan trọng hơn, khi đó tuyển Việt Nam có thể chủ động tính toán vị trí xếp hạng ở lượt trận cuối.
Nghịch lý nhánh đấu: nhì bảng chưa chắc dễ
Theo quy định của FIFA, 4 đội vào bán kết Asian Cup 2026 sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup. 4 đội thua ở tứ kết tiếp tục đá play-off nội bộ để tranh 2 tấm vé còn lại.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách chia nhánh đấu lại tạo ra một nghịch lý.
Nếu tuyển Việt Nam đứng nhì bảng C, đội nhiều khả năng sẽ phải gặp đội nhì bảng B - rất có thể là Trung Quốc hoặc Triều Tiên - ngay ở tứ kết. Đây đều là những đội thuộc nhóm mạnh nhất châu Á.
Trong trường hợp thua tứ kết, tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng play-off với những đối thủ rất nặng ký như Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Con đường đến World Cup khi đó trở nên gập ghềnh hơn nhiều.
Trong khi đó, nếu xếp thứ ba bảng C nhưng vẫn nằm trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, nhánh đấu lại dễ thở hơn đáng kể.
Ở kịch bản này, Việt Nam có thể gặp đội đầu bảng A ở tứ kết - nhiều khả năng là Hàn Quốc hoặc Úc. Nếu thất bại, đối thủ ở vòng play-off nhiều khả năng chỉ là các đội như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh.
Nói cách khác, cơ hội tranh vé World Cup từ nhánh này rõ ràng dễ thở hơn nhiều.
Lịch thi đấu mở ra cơ hội tính toán
 |
| Bài toán khó đang chờ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho lời giải - Ảnh: AFC |
Một yếu tố thuận lợi khác cho tuyển nữ Việt Nam chính là lịch thi đấu.
Trận gặp Đài Loan của bảng C diễn ra sau khi bảng A và B đã hoàn tất lượt trận thứ hai. Điều đó đồng nghĩa ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ nắm được khá rõ cục diện cuộc đua của các đội xếp thứ ba.
Hiện tại, Philippines và Iran đã thua 2 trận ở bảng A và sẽ gặp nhau ở lượt cuối, nên đội hạng ba bảng này nhiều nhất cũng chỉ có 3 điểm.
Nếu ở bảng B, các đội yếu như Uzbekistan hay Bangladesh tiếp tục thất bại trước Trung Quốc và Triều Tiên, đội hạng ba bảng này cũng khó vượt quá mốc 3 điểm.
Trong khi đó, Việt Nam chỉ cần hòa Đài Loan là có 4 điểm, chắc chắn nằm trong nhóm đội đi tiếp.
Từ đó, trận cuối gặp Nhật Bản có thể trở thành bài toán chiến thuật: giữ vị trí nhì bảng hay chấp nhận rơi xuống thứ ba để bước vào nhánh đấu thuận lợi hơn.
Với tuyển nữ Việt Nam, mục tiêu lớn nhất không phải là vị trí ở bảng C, mà là tấm vé đến World Cup 2027. Vì thế, trước trận gặp Đài Loan trưa mai, bài toán đặt ra cho HLV Mai Đức Chung và các cô gái Việt Nam không chỉ là làm sao để có điểm. Quan trọng hơn là chọn đúng con đường trong mê cung của những nhánh đấu.
Bởi đôi khi trong bóng đá - cũng như trong cuộc sống - đi đường vòng lại là cách nhanh nhất để chạm tới đích.
Phát biểu trước trận đấu của 2 HLV Prasobchoke Chokemor (Đài Loan): Sau thất bại 0-2 trước Nhật Bản, mục tiêu của chúng tôi là phải đứng dậy. Điều quan trọng lúc này là giữ vững tinh thần, duy trì niềm tin và hướng đến trận đấu tiếp theo với sự tự tin. Chúng tôi không quá lo lắng về việc sẽ sử dụng chiến thuật gì trước Việt Nam. Ưu tiên của tôi là đá để chiến thắng. Cách thực hiện có thể thay đổi. Mỗi trận đấu đều khác nhau, nhưng tư duy nền tảng vẫn vậy, luôn phải ra sân với mục tiêu chiến thắng. Thủ môn Wang Yu-ting của chúng tôi đã chơi rất tốt trước Nhật Bản. Cô ấy còn rất trẻ, nhưng những trải nghiệm như vậy sẽ giúp cô trưởng thành hơn. Tôi tin rằng cô ấy có thể trở thành một trong những thủ môn hàng đầu châu Á. Mai Đức Chung (Việt Nam): May mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng ở trận trước. Ngày mai chúng tôi thi đấu lúc 13g (12g Việt Nam), đó là một thử thách, và đối thủ cũng hiểu chúng tôi khá rõ. Thi đấu vào buổi trưa không dễ dàng, nhưng tinh thần của toàn đội đang rất tốt và chúng tôi hy vọng sẽ chơi như trận vừa rồi để đạt được kết quả mong muốn. Mỗi đội đều có chiến thuật tùy theo đối thủ. Đài Loan đã thua trận mở màn, vì vậy tôi nghĩ lần này họ có thể sẽ chơi quyết liệt hơn so với trước. Ở bảng đấu này chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu để tiến lên. Toàn đội cần giữ sự tập trung và nỗ lực hết mình nếu muốn tiến xa ở giải đấu. Đài Loan có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và họ đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng 4 tháng qua. |
Thống kê giữa hai đội • Việt Nam đã thắng 2 trận gần nhất trước Đài Loan tại Asian Cup (trận play-off năm 2022 và vòng bảng năm 2006), sau khi thua lần đối đầu đầu tiên năm 1999. Chiến thắng 2-1 ở lần gặp gần nhất cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghi từ 2 bàn trở lên vào lưới Đài Loan tại giải đấu này. • Đài Loan không ghi được bàn thắng nào ở 6/7 trận vòng bảng gần nhất tại Asian Cup, bao gồm thất bại 0-2 trước Nhật Bản ở trận đầu tiên của họ tại Asian Cup 2026. Những bàn thắng duy nhất của họ trong chuỗi này đến từ chiến thắng 5-0 trước Iran năm 2022. • Việt Nam đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Asian Cup, cân bằng thành tích tốt nhất của Việt Nam trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, đội chỉ giữ sạch lưới 1/17 trận gần nhất tại giải. • Thủ môn Wang Yu-Ting (Đài Loan) có 9 pha cứu thua ở lượt trận đầu, nhiều nhất trong số các thủ môn. Wang đạt tỉ lệ cản phá 80% và 9 pha cứu thua cũng là thành tích cao thứ ba của một thủ môn trong một trận đấu ở ba kỳ Asian Cup gần nhất. |
Các kịch bản của tuyển nữ Việt Nam • Nhất bảng C: Phải xếp trên Nhật Bản chung cuộc. Thuận lợi: Tứ kết gặp đội thứ ba bảng A hoặc B (Philippines, Bangladesh, Uzbekistan hoặc Iran), cơ hội thắng để giành vé World Cup khá sáng. Nếu thua tứ kết, nhánh play-off vẫn tương đối dễ. Bất lợi: phải vượt qua Nhật Bản - đội số 1 châu Á, di chuyển nhiều giữa các thành phố thi đấu. • Nhì bảng C: Thắng hoặc hòa Đài Loan. Thuận lợi: Chủ động giành vé tứ kết sớm, không phải di chuyển nhiều, thuận lợi chuẩn bị cho vòng tứ kết. Bất lợi: Tứ kết có thể gặp Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Nếu thua, nhánh play-off rất nặng với các đối thủ như Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. • Hạng ba bảng C (nhưng vào tứ kết): Hòa Đài Loan và thua Nhật Bản ở lượt cuối với hiệu số có kiểm soát. Thuận lợi: Nhánh play-off dễ hơn nhiều. Đối thủ tranh vé World Cup có thể chỉ là Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh. Bất lợi: Phải tính toán hiệu số, áp lực tâm lý lớn nếu Nhật Bản quá mạnh. |
Đặng Hoàng