Đội tuyển nữ Việt Nam - Ấn Độ: Trận mở cửa cho giấc mơ World Cup

04/03/2026 - 09:07

PNO - 18g ngày 4/3 tại Perth (Úc), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận ra quân Asian Cup 2026 gặp Ấn Độ - đối thủ được đánh giá ngang sức nhưng đầy khó lường.

Đây không chỉ là trận mở màn bảng C, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình hướng tới tấm vé dự World Cup nữ lần thứ hai trong lịch sử.

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như trong cuộc họp báo trước trận đấu - Ảnh: VFF)
HLV Mai Đức Chung và tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như trong cuộc họp báo trước trận đấu - Ảnh: VFF

Sự thận trọng của người từng “qua lửa”

Trước giờ bóng lăn, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cả về thể lực lẫn tinh thần:
“Chúng tôi rất hài lòng với khâu chuẩn bị. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên”.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng không giấu sự dè chừng trước đối thủ: “Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa đều là những đội mạnh. Ở một giải đấu lớn như Asian Cup, không có trận nào dễ. Chúng tôi phải cẩn trọng và cố gắng từng trận”.

Với HLV Mai Đức Chung, trận gặp Ấn Độ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam chủ động hơn về tâm lý lẫn tính toán chiến thuật cho 2 trận còn lại ở bảng C.

Sự thận trọng ấy không đến từ nỗi sợ, mà từ kinh nghiệm. Ông Chung hiểu rằng, trong một giải đấu dài ngày, từng bước đi đều cần vững vàng. Và trận gặp Ấn Độ chính là bước đầu tiên.

Huỳnh Như và vai trò của một người chị cả

Ở tuổi 35, Huỳnh Như không còn là mũi nhọn duy nhất của hàng công. Nhưng trên sân, cô vẫn là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

“Điều kiện ăn ở và tập luyện rất tốt, thời tiết cũng phù hợp. Chúng tôi đang có tâm lý thoải mái trước trận đấu đầu tiên” - Huỳnh Như chia sẻ.

Trong đội hình hiện tại, Huỳnh Như giống như một người chị cả, lặng lẽ truyền lại sự bình tĩnh, kỷ luật và niềm tin. Với cô, mục tiêu không phải là ghi bao nhiêu bàn, mà là “mang về chiến thắng cho đội tuyển”.

Một trong những thông tin đáng chú ý trước trận ra quân là tình trạng của Nguyễn Thị Bích Thùy. Trước ngày sang Úc, Bích Thùy từng khiến ban huấn luyện lo lắng vì chấn thương. Nhưng rất may, tiền vệ được xem là linh hồn sáng tạo của hàng công đã kịp hồi phục.

Sự trở lại kịp thời của Quả bóng vàng Việt Nam 2025 mở ra thêm phương án cho hàng công, khi Thùy có thể đá trung phong cắm hoặc chơi như “số 9 rưỡi” phía sau Phạm Hải Yến.

Khả năng hoạt động rộng, hỗ trợ kiến tạo và dứt điểm của Bích Thùy được xem là chìa khóa giúp tuyển nữ Việt Nam phá vỡ hàng thủ Ấn Độ.

Lợi thế lịch sử, bài toán hiện tại

Theo thống kê, tuyển nữ Việt Nam từng 2 lần gặp Ấn Độ tại Asian Cup và đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu ấy đã diễn ra cách đây hơn 20 năm, không còn nhiều giá trị tham chiếu cho hiện tại.

HLV đội Ấn Độ Amelia Valverde - Ảnh: AFC
HLV đội Ấn Độ Amelia Valverde - Ảnh: AFC

AFC nhận định trận Việt Nam - Ấn Độ sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp để giành lợi thế sớm ở bảng C. Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm từng vào tứ kết Asian Cup và từng dự World Cup nữ 2023, trong khi Ấn Độ quyết tâm gây bất ngờ ở lần trở lại sân chơi châu lục.

HLV Mai Đức Chung vẫn giữ quan điểm thận trọng:
“Bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Càng gặp đối thủ mạnh, chúng tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn”.

Với Việt Nam, trận ra quân không chỉ là chuyện 3 điểm. Đó còn là bài kiểm tra cho bản lĩnh – thứ đã giúp đội bóng vượt qua play-off Asian Cup 4 năm trước để viết nên trang sử World Cup.

Một trận đấu, một cánh cửa

Asian Cup 2026 không chỉ là giải đấu châu lục, mà còn là cánh cửa dẫn tới World Cup nữ tiếp theo. Với nền tảng từ chiến tích năm 2022 và sự chuyển giao lực lượng đang dần hoàn tất, tuyển nữ Việt Nam bước vào giải với tâm thế của một đội bóng biết mình ở đâu và cần đi tới đâu.

Trong bảng đấu có Nhật Bản là ứng viên vô địch, 2 trận gặp Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa mang ý nghĩa quyết định cho mục tiêu đi tiếp. Vì vậy, cuộc chạm trán với Ấn Độ chính là cánh cửa đầu tiên cần mở ra.

Việt Nam (trái) - Ấn Độ - Ảnh: AFC
Việt Nam (trái) - Ấn Độ - Ảnh: AFC

Trong khi đó, tuyển nữ Ấn Độ quyết tâm vượt qua vòng bảng sau khi buộc phải rút lui vì dịch COVID-19 bùng phát trong đội hình cách đây 4 năm. HLV trưởng Amelia Valverde tin rằng sự tự tin sẽ giúp đội Ấn Độ vượt qua khó khăn.

“Chúng tôi đã không thể hoàn thành vòng bảng 4 năm trước, nhưng giờ đây chúng tôi đã trở lại và có cơ hội chứng tỏ bản thân. Đây là một cơ hội mới, chúng tôi phải đại diện cho đội tuyển của mình theo cách tốt nhất. Chúng tôi rất lạc quan khi bước vào giải đấu này. Trong thời gian tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi tập trung chuẩn bị cho giải lần này. Chúng tôi biết lối chơi bóng đá của Việt Nam. Họ đã thi đấu tốt nên chúng tôi dự đoán sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn. Chúng tôi đã cùng nhau thi đấu qua nhiều trận, vì vậy toàn đội hiểu rõ nhau và sẵn sàng tung ra phiên bản mạnh nhất của đội tuyển Ấn Độ. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu quyết liệt trong từng trận, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ cải thiện và thể hiện khả năng của mình” - HLV Amelia Valverde nói.

Trước một đối thủ như thế, rõ ràng không hề dễ cho đội Việt Nam. Tuy nhiên, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời tạo nền tảng để hướng tới mục tiêu lớn hơn: tái lập hành trình giành vé dự World Cup như 4 năm trước.

Nếu chơi đúng phong độ và phát huy được kinh nghiệm đã tích lũy, tuyển nữ Việt Nam có đủ cơ sở để tin vào một khởi đầu thuận lợi trong cuộc chạm trán với Ấn Độ - trận đấu mở cửa cho giấc mơ World Cup lần nữa.

***

Tối nay 4/3, khi tiếng còi khai cuộc vang lên ở Perth, đó sẽ không chỉ là một trận bóng đá. Đó là khoảnh khắc những người phụ nữ Việt Nam bắt đầu bước tiếp trên con đường lớn mà họ đã từng mở ra bằng chính đôi chân mình.

Trên bảng xếp hạng FIFA: Việt Nam (36), Ấn Độ (67). Việt Nam vượt trội về vị trí và ổn định phong độ quốc tế.

Kinh nghiệm: Việt Nam đã dự World Cup nữ 2023 (Úc - New Zealand) nên có kinh nghiệm thi đấu với các đội hàng đầu thế giới. Ngược lại Ấn Độ chưa từng dự World Cup nên kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn hạn chế.
Việt Nam gặp Ấn Độ 2 trận và thắng cả hai trận đều tại Asian Cup 3-0, 2-1. Lần gặp nhau gần nhất tại giải đấu này cách đây hơn 23 năm (năm 2003).

Ấn Độ đã thua 7 trong 9 trận gần nhất tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á của AFC, và chỉ ghi được 1 bàn trong 7 trận thua đó.

Việt Nam đã ghi bàn trong 4 trận gần nhất tại Asian Cup

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI