Tước quân tịch nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội

23/09/2021 - 20:47

PNO - Ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, bị tước quân tịch do bị điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Tối 23/9, nguồn tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đối với đại tá Phùng Anh Lê (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội) và trung tá Nguyễn Đức Châu (nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ).

Ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, bị tước quân tịch do bị điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp
Ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, bị tước quân tịch do bị điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp

Trước đó, nguồn tin từ Viện KSND Tối cao cho biết cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đại tá Lê và trung tá Châu về tội “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", quy định tại Điều 378 Bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu, hai bị can bị khởi tố liên quan đến vụ việc xảy ra khi ông Lê giữ chức Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tối 21/9, một tổ công tác gồm nhiều cán bộ kiểm sát đã có mặt tại nhà riêng của ông Lê ở phố Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội) để thực hiện việc khám xét. Sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng rời đi, mang theo một túi nilon màu đen.

Trước đó, tháng 2/2021, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội.

Ông Lê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội từ tháng 1/2019, sau thời gian dài làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ công tác, Công an TP. Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức hồi tháng 6/2021, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết vụ việc của ông Lê có dấu hiệu ban đầu phạm tội không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao. Động cơ, mục đích thế nào thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của Viện KSND tối cao.

Cuối tháng 4/2016, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú tại quận Ba Đình) 2 năm tù, bốn bị cáo khác từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam, cùng về tội cướp tài sản.

Đáng chú ý, vụ án này xảy ra năm 2016 tại quận Tây Hồ nhưng công an quận này không xử lý hình sự. Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, các bị cáo trên lần lượt đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đầu thú nên vụ án mới được khởi tố rồi xét xử.

Tại tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài, được triệu tập với tư cách người liên quan, khai trong quá trình Công an quận Tây Hồ thụ lý vụ án, người phụ nữ này đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ công an quận nhờ "chạy án" cho chồng.

Các cơ quan tố tụng xác định vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI