Trung Quốc: 347 quan chức tham nhũng bỏ trốn bị bắt về nước năm 2017

15/01/2018 - 12:19

PNO - Báo Trung Quốc China Daily dẫn nguồn cơ quan chống tham nhũng quốc gia cho biết tổng cộng 1.300 người bỏ trốn đã bị bắt về Trung Quốc trong năm 2017, trong đó có 347 quan chức tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cũng cho biết 980 triệu nhân dân tệ (151,69 triệu USD) tài sản bất hợp pháp đã được thu hồi trong năm.

Trung Quoc: 347 quan chuc tham nhung bo tron bi bat ve nuoc nam 2017
Cựu thị trưởng Ôn Châu Yang Xiuzhu bị bắt về Bắc Kinh trên một chuyến bay từ Hoa Kỳ tháng 11/2016 - Ảnh: SCMP

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã phát động một cuộc chiến chống tham nhũng và lãng phí đối với các quan chức chính phủ và trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhà chức trách bắt giữ từ các “con hổ” tham nhũng cao cấp cho đến những “con ruồi” thấp cấp và cấm tiệc tùng xa hoa.

Năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Cơ quan này cho biết Trung Quốc sẽ ký thêm nhiều hiệp định song phương, đa phương và tiến hành điều tra chung với các nước như Hoa Kỳ, Canada và Australia.

Trung Quốc đã hợp tác với Interpol để buộc các nghi phạm tham nhũng bị truy nã trở về Trung Quốc chịu án, và bắt giữ một số nhân vật cấp cao bỏ trốn, bao gồm cựu thị trưởng thành phố Ôn Châu và một ông trùm bất động sản bị cáo buộc tội hối lộ.

Việt Hưng (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI