Trong hôm nay, từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình mưa rất to, bão Nesat đang mạnh lên

16/10/2022 - 09:21

PNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay (16/10), do ảnh hưởng của bão Nesat, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

 

Vị
Vị trí và hướng di chuyển của bão Nesat - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

7g sáng ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 110km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo, khoảng chiều tối đến đêm nay, bão Nesat đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, 15km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía đông bắc. 

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. 

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. 

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão Nesat, trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 4,0-7,0m.

Trung tâm dự báo trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam từ 10-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 12 giờ tới, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. 

Phước Chánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI